Cát Bà “tan tành” bởi siêu dự án

GD&TĐ - Để phục vụ thi công “siêu dự án” Flamingo Cát Bà Beach Resort, doanh nghiệp đã kè bờ, đổ bê tông lấn bãi biển Cát Cò 1 và phá núi tại khu vực Cát Cò 1, Cát Cò 2 (thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Bãi tắm Cát Cò 1 bị đổ bê tông lấn ra gần đến mép nước
Bãi tắm Cát Cò 1 bị đổ bê tông lấn ra gần đến mép nước

Ngang nhiên đổ bê tông lấn biển

Theo phản ánh của nhiều người dân thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), trước đây, bãi tắm Cát Cò 1 trải dài, ăn sâu vào tận sát vách núi. Các bãi tắm được du khách biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển trải dài với nước biển xanh và cát trắng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, khi thấy Tập đoàn Flamingo khởi công xây dựng Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, người dân địa phương không khỏi lo lắng môi trường ở đây sẽ bị tàn phá.

Đúng như điều mà dư luận lo lắng, để phục vụ thi công “siêu dự án” này, đơn vị thi công dùng máy xúc san gạt tại bãi Cát Cò 1, dùng đá kè bờ, xây tường bê tông lấn ra phía ngoài bãi tắm.

Qua quan sát, kè bê tông kè nhô ra ngoài bãi tắm từ 5 - 10 mét, có đoạn khoảng 20m, khiến bãi tắm Cát Cò 1 bị thu hẹp lại chỉ còn một khoảnh. Tại khu vực bờ kè bê tông, đơn vị thi công mở lối đi cho du khách xuống bãi tắm biển. Theo anh Bùi Văn Dũng (ở Thanh Trì, Hà Nội), đây là lần thứ 3 gia đình anh đi du lịch Cát Cò. Khác với những năm trước, anh cảm thấy Cát Bà dần mất đi vẻ đẹp hoang sơ của Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở
 Khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở

“Không hiểu ai cấp phép cho doanh nghiệp xây kè, đổ bê tông bãi biển du lịch ở Cát Bà. Bãi biển đã hẹp lại đông du khách tới tắm khiến Cát Cò 1 trông giống bể bơi nhân tạo. Đi du lịch mà phải xếp hàng chen chúc nhau đi xuống bãi biển thì thật không thể chịu nổi” - anh Dũng bức xúc.

Theo lãnh đạo UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng), việc kè bờ lấn biển diễn ra vào khoảng cuối năm 2017 và đơn vị thi công dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort làm việc này. Doanh nghiệp kè bờ lấn biển để tránh tình trạng nước biển dâng ảnh hưởng đến dự án của Flamingo.

Nhà đầu tư dựng hàng rào, dùng thiết bị phá đá để lấn vào vách núi

Nhà đầu tư dựng hàng rào, dùng thiết bị phá đá để lấn vào vách núi

Lãnh đạo huyện Cát Hải thông tin, lúc đầu, phía Flamingo cấm du khách xuống bãi tắm Cát Cò 1, nhưng huyện yêu cầu đơn vị thi công không được dừng bãi tắm này nên họ tạo cái bờ kè này để chắn sóng. Theo lời giải thích từ phía chính quyền địa phương thì sau khi hoàn thành dự án, đơn vị thi công sẽ đào đi, trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu.

Lãnh đạo huyện Cát Hải cũng khẳng định không cấp phép cho đơn vị lấn bãi biển để thi công dự án.

Tại hiện trường, Tập đoàn Flamingo đang đào khoét sâu vào núi tạo mặt bằng thực hiện dự án
 Tại hiện trường, Tập đoàn Flamingo đang đào khoét sâu vào núi tạo mặt bằng thực hiện dự án

Dựng biển cấm, quây hàng rào để phá núi

Không những đổ bê tông lấn bãi biển Cát Cò 1, để phục vụ thi công “siêu dự án”, doanh nghiệp đã dựng biển cấm vào bãi tắm Cát Cò 2, quây rào quanh khu vực bãi Cát Cò 1.

Sau khi cắm biển cấm, đơn vị thi công đã dùng máy móc, phương tiện để đào khoét, phá núi, tạo mặt bằng xây dựng công trình.

Anh L.X.H (48 tuổi, trú tại thị trấn Cát Bà) cho biết: “Từ khi làm dự án, lối vào bãi Cát Cò 2 bị cấm. Người dân, du khách chỉ nắm được là có doanh nghiệp làm dự án xây khách sạn, còn họ làm gì trong đó thì không ai rõ. Thỉnh thoảng, người dân nghe thấy những tiếng nổ mìn làm rung chuyển cả khu vực, bụi bay mù mịt phủ kín một vùng khiến nhiều du khách lo lắng”.

Theo anh H, cứ sau mỗi tiếng nổ lớn, đơn vị thi công dùng xe tải chở đá, chạy nườm nượp ra khỏi khu vực công trường gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới khách du lịch và các nhà hàng, khách sạn quanh khu vực.

Bãi tắm Cát cò giờ được gia cố bờ kè bằng bê tông và đá tảng
Bãi tắm Cát cò giờ được gia cố bờ kè bằng bê tông và đá tảng

Chị P.T (có cửa hàng cho thuê phao tắm, gửi đồ ngay sát lối xuống bãi biển Cát Cò 1) cho biết: “Có thời điểm, doanh nghiệp phá núi gây tiếng nổ lớn khiến nhiều du khách nước ngoài hoảng sợ. Mỗi khi phá núi, bụi bay khắp một vùng”.

Hơn nữa, theo nhiều người dân, quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2004 nên cảnh quan thiên nhiên sẵn có tại đây cần được bảo tồn.

Được biết, các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đã vào cuộc kiểm tra hiện trường thi công “siêu dự án” của Tập đoàn Flamingo tại Cát Bà.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực bãi biển Cát Cò 1, Cát Cò 2 (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), Tập đoàn Flamingo đang triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Dự án được khởi công vào ngày 25/11/2017, chỉ 1 ngày sau quyết định giao đất của TP Hải Phòng. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Flamingo. Đơn vị thi công “siêu dự án” này là Tổng Công ty 789 - Binh đoàn 11.

Trước đó, ngày 24/11/2017, TP Hải Phòng quyết định thu hồi đất và giao cho Flamingo 47.398,6 m2 đất tại thị trấn Cát Bà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.