Cảnh sát giao thông sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Cục Cảnh sát giao thông phát động phong trào thi đua chủ đề: “Lực lượng cảnh sát giao thông - Tiên phong, sẵn sàng, xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Ảnh: CSGT.
Ảnh: CSGT.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Chủ tịch nước về phòng chống đại dịch Covid-19; phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề: “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”; Cục Cảnh sát giao thông phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Lực lượng cảnh sát giao thông - Tiên phong, sẵn sàng, xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cục nêu cao tinh thần tiên phong, trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi, chặn đứng dịch Covid-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức là pháo đài vững chắc chống dịch”; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”, tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thể hiện rõ “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân, giúp đỡ nhân dân ở các vùng dịch, vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất; tổ chức các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để nhân dân vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tích cực đấu tranh phòng ngừa, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Vừa tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ.

Thời gian gần đây, hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông giúp đỡ người dân, nhất là tại các chốt phòng chống Covid-19 liên tục xuất hiện, lan tỏa trong toàn xã hội. Đó là việc lực lượng Cảnh sát giao thông cứu giúp người, làm việc xuyên đêm, làm việc giữa trời mưa to, nắng gắt; hình ảnh Cảnh sát giao thông hướng dẫn giao thông; hình ảnh Cảnh sát giao thông phát thức ăn, nước uống, áo mưa miễn phí... 

Phong trào thi đua “Lực lượng cảnh sát giao thông - Tiên phong, sẵn sàng, xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự an toàn giao thông” sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.