Cảnh sát đột kích vũ trường ở Sài Gòn có 700 người tụ tập

Rạng sáng 27/3, cảnh sát tổ chức kiểm tra đột xuất tại vũ trường ở Sài Gòn, phát hiện nhiều túi nylon chứa chất ma túy. Nhà chức trách đưa 100 người về trụ sở công an làm việc.

Cảnh sát đột kích vũ trường ở Sài Gòn có 700 người tụ tập

Rạng sáng 27/3, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 1 (TP HCM) phối hợp cùng các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra bất ngờ vũ trường 212 Club (đóng trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Khách nhốn nháo đòi ra khỏi vũ trường khi bị công an kiểm tra.
Khách nhốn nháo đòi ra khỏi vũ trường khi bị công an kiểm tra.

Lúc này vũ trường có hơn 700 khách. Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 2 túi nylon chứa chất bột màu trắng, 2 túi nylon chứa ba viên nén hình tròn màu nâu. Những túi nghi chất ma túy này được công an tìm thấy dưới dưới chân bàn dành cho khách sang trọng (VIP).

Lực lượng Công an quận 1 đã mời 100 người nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người (8 thanh niên, 4 nữ giới) dương tính với ma túy. Công an cũng đưa 4 người nghi vấn liên quan các vụ án hình sự về trụ sở điều tra, xác minh.

4 túi nylon được cho chứa chất ma túy.
4 túi nylon được cho chứa chất ma túy.

Vũ trường 212 Club được cho là vi phạm về thời gian hoạt động, gây mất an ninh trật tự... Nhà chức trách lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ vũ trường.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.