Cần Thơ vượt ngưỡng 100 ca nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Theo thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc Covid-19, hơn 1.500 người đang cách ly tập trung theo quy định, thành phố khẩn trương tìm người đến các điểm nguy cơ dịch Covid-19

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ đã phát thông báo khẩn số 10, tìm người liên quan từng đến 15 địa điểm ở tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền, từ ngày 10/7 đến 17/7.

Quận Ninh Kiều, gồm: cạnh số 548/171 hẻm 4 đường Trần Vĩnh Kiết (phường An Bình), nhà trọ sinh viên số 300 khu vực 6 (phường Hưng Lợi), số 38/27/7 đường Nguyễn Trãi (phường Tân An).

Quận Cái Răng, gồm: Lô 20 đường Võ Nguyên Giáp (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long); số 1005B tổ 16, số 431 tổ 19, số 379 tổ 20 (khu vực 4) và số 966C (khu vực 1, phường Hưng Phú)

Quận Bình Thủy, gồm: Số 1A/167 khu vực 1 (phường Bùi Hữu Nghĩa), số 317/13 khu vực Bình Yên A (phường Long Hòa), số 1F/11 hẻm 518 đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy), số 38/8 phường Trà An, số 129 đường Hồ Trung Thành, số 149/2 đường Hồ Văn Thành (phường Trà An)

Huyện Phong Điền, tìm những người liên quan đến rạch Trà Bét (ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới).

Những người liên quan đến 15 địa điểm (bên dưới) khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.