Cách ly y tế người bán vé số đột nhập vào phòng bệnh nhân Covid-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly y tế một người phụ nữ bán vé số sau khi người này có hành vi đột nhập vào phòng bệnh nhân Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/3, thông tin từ Trung tâm Y tế TX. Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi - người đã đột nhập vào phòng cách ly của bệnh nhân Covid-19).

Theo Công an huyện Châu Thành, khoảng 9h ngày 10/3, bà Thủy (hành nghề bán vé số) đã vào khu vực cách ly và đến phòng của bệnh nhân dương tính với Covid-19 đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Phòng khám Dân - Quân y Long Định) thuộc ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành.

Ngay sau khi bị phát hiện, bà Thủy bị lực lượng cảnh sát tạm giữ tại bệnh viện chờ điều tra.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng ghi nhận bà Thủy có mang khẩu trang vải trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại phòng.

Đến 11h25’cùng ngày, bà Thủy được chuyển từ Bệnh viện dã chiến số 1 về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Tuy nhiên, bà Thủy đã có phản ứng chống đối, không đồng ý cách ly y tế.

Do đó, Công an huyện Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến Trung tâm Y tế huyện phối hợp với nhân viên y tế canh giữ. Đến 0 h30’ngày 11/3, lợi dụng lực lượng canh giữ lơ là, bà Thủy bỏ trốn khỏi phòng cách ly.

Trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện bà Thủy được một người chạy xe máy chở đến khu nhà trọ và người này trở ra đi luôn; còn bà Thủy vào phòng trọ khoảng 10 phút và lấy xe đạp rời khỏi khu nhà trọ. 

Sau khi bị tạm giữ tại thị xã Gò Công vào sáng 12/3, bà Thủy khai, sau khi rời khỏi khu nhà trọ đến 2h sáng ngày 12/3, bà ghé nhà ông Huỳnh Văn Hoàng (SN 1968, ngụ tại địa chỉ 28/10, đường Đinh Bộ Lĩnh, TP. Mỹ Tho) nhờ chở đến thị xã Gò Công.

Khi đến TX. Gò Công, bà Thủy có ghé nhà một người cháu tại hẻm 4 (phường 4, thị xã Gò Công) nhưng cháu không cho bà vào nhà. Bà Thủy tiếp tục di chuyển đến nhà chị gái tại địa chỉ số 41/2A (khu phố 3, phường 3, thị xã Gò Công).

Tại đây, người nhà không cho bà Thủy vào nhà và báo chính quyền địa phương tạm giữ bà Thủy và người chở bà Thủy chờ lực lượng chức năng xử lý và báo cho Trung tâm Y tế TX. Gò Công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.