Cà Mau vận động người dân, HS, SV vùng có dịch không trở về địa phương

GD&TĐ - Tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân, học sinh, sinh viên vùng có dịch không trở về tỉnh giai đoạn này.

Tỉnh Cà Mau lập 4 chốt để kiểm tra thân nhiệt, ghi lịch trình từ ngày 3/2.
Tỉnh Cà Mau lập 4 chốt để kiểm tra thân nhiệt, ghi lịch trình từ ngày 3/2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải quyết tâm nỗ lực, cố gắng phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới với phương châm “chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh”.

Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Cà  Mau, các doanh nghiệp có sử dụng lao động triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh, kêu gọi nhân dân hãy ở yên tại chỗ, hạn chế tối đa di chuyển giữa các địa phương.

Từ ngày 3/2, Cà Mau sẽ lập ngay 4 chốt, trạm kiểm soát người và phương tiện đến và về địa phương từ vùng có dịch (quốc lộ 1A, quốc lộ 63, quản lộ Phụng Hiệp, đường Xuyên Á). Tiến hành khai báo y tế đối với tất cả các xe ô tô, gắn máy đến địa phương từ vùng có dịch.

Khuyến cáo người dân trong tỉnh đang có người thân ở những vùng có dịch, vận động thân nhân không trở về tỉnh Cà Mau trong giai đoạn này. Nếu có trở về tỉnh phải khai báo y tế, cách ly theo quy định; khuyến cáo mọi người dân không di chuyển từ Cà Mau đến các vùng có dịch.

Đặc biệt, đối với con, em, học sinh, sinh viên đang học tập ở ngoài tỉnh những vùng có dịch, vận động, khuyến cáo không trở về tỉnh giai đoạn này.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh còn giao Chủ tịch các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các lực lượng cộng tác viên, tình nguyện khóm, ấp tăng cường công tác rà soát, nắm thông tin, danh sách những gia đình có người thân ở vùng có dịch để theo dõi, quản lý; nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.