Bình Thuận: Hủy giấy phép vào biên giới biển đối với khách nước ngoài ra đảo Phú Quý

GD&TĐ - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho người nước ngoài về đảo Phú Quý mà không cần giấy phép vào biên giới biển của công an tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày ngày 1/9/2020 người nước ngoài về đảo Phú Quý không cần giấy phép vào biên giới của công an tỉnh. UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nằm tình hình quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú của người nước ngoài khi ra đảo Phú Quý, có biện pháp phòng ngừa xâm phạm các hoạt động an ninh quốc gia và lây lan dịch bệnh Covid-19.

Việc tạo điều kiện cho người nước ngoài về đảo Phú Quý mà không cần giấy phép vào biên giới biển của công an tỉnh, giúp Phú Quý thu hút khách du lịch quốc tế khi Phú Quý đã trở thành khu du lịch cấp tỉnh.

Trước đó, du khách nước ngoài trước khi ra đảo này phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xin giấy phép, thủ tục mất 3 - 4 ngày và phải có cơ sở du lịch bảo lãnh. Khi có giấy phép, họ mới được lực lượng Biên phòng giải quyết cho lên tàu ra đảo. Ngoài ra, đảo Phú Quý vừa được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh vào ngày 16/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ