Bắt giữ 2 "đầu gấu làng" vô cớ phá hoại tài sản công dân

Đi vào làng đánh nhau nhưng không gặp ai nên trên đường ra về, A Kin và A Sĩ đã vô cớ chặt phá 146 cây bời lời của một người dân cho hả giận.

Bắt giữ 2 "đầu gấu làng" vô cớ phá hoại tài sản công dân
Đối tượng A Kin và A Sĩ tại cơ quan công an. Ảnh của Công an TP.Kon Tum cung cấp.

Ngày 9/4, tin từ Công an TP.Kon Tum cho biết, vừa có quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng A Kin và A Sĩ về hành vi Cố ý gây thương tích; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, do có mâu thuẫn với thanh niên làng K’Năng, xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, nên vào khoảng 20 giờ ngày 2/4, A Kin và A Sĩ (cùng SN 1998, cùng trú xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum) đã rủ thêm vài người bạn nữa chuẩn bị hung khí đến làng K’Năng để đánh nhau nhưng không thành vì thanh niên trong làng đi vắng. Trên đường về do bực tức đã chặt phá 146 cây bời lời của ông A Đới (SN 1981, trú thôn K’Năng) sau đó cả nhóm bỏ đi về.

Riêng A Kin trên đường về đã rủ thêm vài người bạn khác cùng đi đánh nhau. Khi cả bọn đến đoạn đường thuộc thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay thì gặp anh A Minh Tùng đang đi xe mô tô một mình. Bất ngờ cả nhóm dùng gạch đá ném và dùng dao quắm chém anh A Minh Tùng đồng thời chặt phá xe mô tô làm hư hỏng, sau đó tất cả bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Kon Tum phối hợp với công an xã Ngọc Bay tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Ngọc Bay và đã bắt giữ nghi phạm A Kin và A Sĩ. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.