Bạc Liêu: Thiết lập vùng cách ly y tế 45 hộ, 130 nhân khẩu

GD&TĐ - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng nay (29/5), đã có 77 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chốt chặn phòng dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Ảnh: CTV.
Chốt chặn phòng dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Ảnh: CTV.

Ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực thuộc Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình gồm 45 hộ với 130 nhân khẩu. Khu vực cách ly từ Đông giáp lộ (sông); Tây giáp vuông tôm; Nam Lộ Đông Dương; Bắc giáp ấp Vĩnh Tân.

Mục đích của việc thiết lập nói trên là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng vùng cách ly kể từ 0 giờ ngày 29/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thiết lập vùng cách ly y tế; thành lập ngay các chốt kiểm soát đảm bảo các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến sáng nay, đã có 77 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Công tác xét nghiệm vẫn đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khẩn trương.

Ngoài ra, tại địa phương có ca mắc Covid-19, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Mỹ A có thông báo yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn như: Cơ sở kinh doanh, vui chơi, giải trí... không tổ chức sự kiện, lễ hội tập trung trên 10 người (ngoại trừ các lễ hội đặc biệt phải xin ý kiến chỉ đạo); các quán ăn, uống chỉ bán mang đi...

Như Báo GD&TĐ thông tin, trước đó, lúc 10 giờ, ngày 28/5, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu) có 1 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2, đi từ TPHCM về huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Qua điều tra, xác minh nhanh ghi nhận bệnh nhân là nữ, sinh năm 1999 (BN6572), ngụ ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, BN6572 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Tính đến sáng nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã Bạc Liêu đã tiến hành truy vết thần tốc, ghi nhận 122 F1 đưa đi cách ly tập trung và 1.025 F2 cho cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.