Bạc Liêu: Nhiều tuyến đường ngập nặng do triều cường

GD&TĐ - Trong 2 ngày qua, nhiều tuyến đường tại Trung tâm thành phố Bạc Liêu bị ngập sâu do ảnh hưởng đợt triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân.

Triều cường làm nhiều tuyến đường tại Trung tâm thành phố Bạc Liêu ngập sâu.
Triều cường làm nhiều tuyến đường tại Trung tâm thành phố Bạc Liêu ngập sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 2/11, tại tỉnh Bạc Liêu nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, bờ bao, ao đầm nuôi trồng thủy sản của tỉnh bị tràn, ngập cục bộ. Đáng lưu ý, tại nội ô ở TP. Bạc Liêu, nhiều tuyến đường bị ngập nặng như: Võ Thị Sáu; Trần Phú; Lê Văn Duyệt; Võ Văn Kiệt; Phan Đình Phùng; Hoàng Văn Thụ;... Ngoài ra, triều cường dâng cao kéo theo bùn đất, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh…

Tuyến đường Phan Đình Phùng- TP. Bạc Liêu ngập sâu trong biển nước do triều cường
Tuyến đường Phan Đình Phùng- TP. Bạc Liêu ngập sâu trong biển nước do triều cường

Trước diễn biến triều cường dâng cao trong vài ngày và có khả năng ảnh hưởng sâu, theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban ngành liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các địa phương sẵn sàng chủ động ứng phó các tình huống xấu, như: ngập trên diện rộng, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn; đặc biệt là vùng ven sông, ven biển ngoài đê bao cũng như vùng trũng thấp trong nội địa…

Theo anh Nhàn (ngụ tại phường 1. TP. Bạc Liêu) cho biết: Đây là lần đầu tiên đi qua các tuyến đường nội ô TP.Bạc Liêu ngập nước thế này, giờ mà chạy qua luôn thì sẽ hư xe nên anh đứng chờ nước rút rồi mới chạy qua.

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (cổng sau Phan Đình Phùng, phường 3, TP. Bạc Liêu) cũng ngập nặng do triều cường.
Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (cổng sau Phan Đình Phùng, phường 3, TP. Bạc Liêu) cũng ngập nặng do triều cường.

Bên cạnh đó, một số người dân sống tại khu vực Võ Thị Sáu (phường 3, TP. Bạc  Liêu) cho biết, tại đây nhiều năm nay tới đợt triều cường là lại bị ngập, nếu như có mưa xuống thì ngập rất nặng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, triều cường có khả năng tiếp tục dâng cao từ nay đến ngày 4/11, mỗi tháng dâng cao hai đợt vào các (ngày rằm và 30 Âm lịch).

Phụ huynh và học sinh phải lội nước đến trường ngày đầu tuần
Phụ huynh và học sinh phải lội nước đến trường ngày đầu tuần 

Để chủ động phòng tránh, người dân nên hạn chế di chuyển vào các tuyến đường này vào giờ thủy triều dâng cao để tránh ngập úng, hư hỏng xe…Tại những khu vực ngập úng, người dân cần chú ý an toàn điện, đề phòng nước dâng làm hư hỏng đồ đạc.

Đồng thời, người dân cần theo dõi sát tình hình thực tế và chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.