An ninh thắt chặt tại nơi bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội

GD&TĐ - Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ điểm bắn pháo hoa duy nhất tại thủ đô Hà Nội.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới, UBND TP Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Màn bắn pháo hoa tầm cao này sẽ được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi. Ảnh: Lao Động
Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới, UBND TP Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Màn bắn pháo hoa tầm cao này sẽ được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi. Ảnh: Lao Động
Trước đó, TP Hà Nội dự định bắn pháo hoa ở cả 30 quận, huyện nhưng kế hoạch thay đổi do dịch COVID-19. Điểm bắn pháo hoa duy nhất cũng không phải Hồ Gươm như nhiều người dự đoán mà là ở Công viên Thống Nhất. Ảnh: Lao Động
Trước đó, TP Hà Nội dự định bắn pháo hoa ở cả 30 quận, huyện nhưng kế hoạch thay đổi do dịch COVID-19. Điểm bắn pháo hoa duy nhất cũng không phải Hồ Gươm như nhiều người dự đoán mà là ở Công viên Thống Nhất. Ảnh: Lao Động
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị có liên quan tổ chức đảm bảo an toàn cho trận địa pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: VTC News
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị có liên quan tổ chức đảm bảo an toàn cho trận địa pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: VTC News
Phía bên trong, lực lượng quân đội đang thiết lập trận địa pháo hoa, xe cứu hỏa và nhiều phương tiện chuyên dụng cũng được huy động tới để ứng phó trước những sự cố phát sinh. Những người có ý định vào Công viên Thống Nhất đều được yêu cầu quay ra. Ảnh: Lao Động
Phía bên trong, lực lượng quân đội đang thiết lập trận địa pháo hoa, xe cứu hỏa và nhiều phương tiện chuyên dụng cũng được huy động tới để ứng phó trước những sự cố phát sinh. Những người có ý định vào Công viên Thống Nhất đều được yêu cầu quay ra. Ảnh: Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ