728 người Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” ở Đà Nẵng đã được lên xe về quê

GD&TĐ - 728 người dân gồm người lao động, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc và học tập tại Đà Nẵng đã lên xe về quê sau thời gian bị “mắc kẹt” ở Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.   

Đoàn xe đưa đón người dân tỉnh Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” ở Đà Nẵng trở về quê.
Đoàn xe đưa đón người dân tỉnh Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” ở Đà Nẵng trở về quê.

Sáng 22/8, tại quảng trường 29/3 đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu), UBND TP Đà Nẵng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa 728 người dân là sinh viên, người lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc và học tập tại TP Đà Nẵng đã bị “mắc kẹt” do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về quê.

Được biết, mọi người dân đến tập trung tại quảng trường 29/3 trước khi lên xe đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế nộp cho cơ quan chức năng.

Người dân và sinh viên làm thủ tục kê khai thông tin trước khi lên xe.
Người dân và sinh viên làm thủ tục kê khai thông tin trước khi lên xe.

Chia sẻ niềm vui khi được về quê, em Phạm Thị Phương Thảo (SN 2000, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng) sinh viên trường Đại học Đông Á cho hay, thời gian xảy ra dịch, em đã được nhà trường cũng như Đoàn thanh niên, các tổ chức cá nhân ủng hộ nên cũng đỡ vất vả.

“Tối 21/8, thì em nhận được thông báo sẽ có xe đón về quê. Cảm giác lúc đó rất vui. Cảm ơn các lãnh đạo Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho sinh viên chúng em trong thời gian qua”, Thảo chia sẻ.

Còn em Nguyễn Như Phương (SN 1998, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi), sinh viên ngành Luật trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết, em ở trọ cùng bạn, thời gian xảy ra dịch bệnh thì trường đã hỗ trợ tối đa lương thực thực phẩm.

“Trường hỗ trợ lương thực cho tụi em trong những ngày bị mắc kẹt do dịch, ngoài ra chủ trọ cũng giảm tiền trọ cho tụi em. Giờ được tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng cho xe đưa đón về quê tụi em mừng lắm. Hi vọng thành phố nhanh hết dịch bệnh và để tụi em sớm quay trở lại học tập”, Phương nói.

Nhân viên y tế đi theo đoàn để làm thủ tục cho người dân.
Nhân viên y tế đi theo đoàn để làm thủ tục cho người dân.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó trưởng Phòng an ninh nội bộ (Công an Quảng Ngãi) – phụ trách đưa người dân Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về quê cho biết, việc đưa người dân Quảng Ngãi về quê đã được tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu. Theo đó, tỉnh đã thông báo để người dân có nguyện vọng về quê đăng ký thông tin, lên danh sách.

“Chúng tôi chuẩn bị 29 xe khách, mỗi xe được bố trí 25-30 người để đảm bảo khoảng cách. Với 29 đầu xe nay có thể vận chuyển đủ 728 người đã đăng ký và những trường hợp phát sinh”, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh thông tin.

Theo Trung tá Thạnh, công tác phòng chống dịch và cách ly y tế cho 728 người dân đã được BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. BCĐ đã chuẩn bị 5 khu cách ly với sức chứa gần 1.000 người. Trong quá trình vận chuyển người dân tỉnh Quảng Ngãi từ Đà Nẵng trở về, thì các khu cách ly đã chuẩn bị sẵn sàng, khi đưa người dân về đến nơi thì bố trí cán bộ y tế khám sàng lọc để thực hiện quy trình cách ly theo quy định.    

Đây là những người dân, sinh viên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đây là những người dân, sinh viên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tạo điều kiện tiếp nhận, đón công dân Quảng Ngãi từ TP Đà Nẵng có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Một số hình ảnh các chuyến xe đưa người dân Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” ở Đà Nẵng trở về:

Các sinh viên "mắc kẹt" tại Đà Nẵng được trở về quê.
Các sinh viên "mắc kẹt" tại Đà Nẵng được trở về quê.
Người lên xe sẽ được trang bị kính chắn giọt bắn.
Người lên xe sẽ được trang bị kính chắn giọt bắn.
Các tài xế và nhân viên trên xe đều phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận.
Các tài xế và nhân viên trên xe đều phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận.
Công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.
Công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.
Nhân viên y tế có mặt trước cửa lên xe để đón khách trở về Quảng Ngãi.
Nhân viên y tế có mặt trước cửa lên xe để đón khách trở về Quảng Ngãi.
Người dân và sinh viên trước khi lên xe được kiểm tra thân nhiệt.
Người dân và sinh viên trước khi lên xe được kiểm tra thân nhiệt.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi lên xe.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi lên xe.
Bé theo mẹ trở về quê Quảng Ngãi
Bé theo mẹ trở về quê Quảng Ngãi
Cùng mẹ về quê
Cùng mẹ về quê
Người dân lên xe về quê sau gần 1 tháng bị “mắc kẹt” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người dân lên xe về quê sau gần 1 tháng bị “mắc kẹt” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Để đảm bảo an toàn mỗi xe được bố trí 25-30 người.
Để đảm bảo an toàn mỗi xe được bố trí 25-30 người.
Người dân khi về địa phương sẽ được cách ly y tế trong 14 ngày theo quy định.

Người dân khi về địa phương sẽ được cách ly y tế trong 14 ngày theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.