58 bệnh nhân COVID-19 bầu cử tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang

GD&TĐ - 84 cử tri trong đó 26 cử tri là y bác sĩ và 58 cử tri là bệnh nhân COVID-19 đã thực hiện việc bầu cử tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đặng Dương.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đặng Dương.

Chiều 23/5, trao đổi với PV báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Thanh An – Bí thư xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, chiều nay, 84 cử tri là các y bác sĩ và bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.  

Các y bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Hòa Vang thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đặng Dương.
Các y bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Hòa Vang thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đặng Dương.

Bà An cho biết, 4 thành viên tổ bầu tại điểm bầu cử đặc biệt này là các y bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, được bổ sung vào tổ cử số 3 để phục vụ bầu cử. Quy trình bầu cử được thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng.

Nhân viên y tế chuẩn bị thùng phiếu vào bên trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh Đặng Dương.
Nhân viên y tế chuẩn bị thùng phiếu vào bên trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh Đặng Dương.

“Đúng 4 giờ chiều nay (23/5), các y bác sĩ điều trị thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử, sau đó bưng thùng phiếu đến từng phòng bệnh của các bệnh nhân đang điều trị, để các bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử của mình. Thứ tự bầu cử, sau y bác sĩ đến bệnh nhân COVID-19 nhẹ, rồi đến bệnh nhân COVID-19 nặng. Đúng 19 giờ tối cùng ngày, kết thúc thời gian bầu cử, 4 thành viên này được quyền kiểm phiếu và báo cáo số lượng cụ thể cho tổ bầu cử”, bà An thông tin.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhận phiếu bầu để chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Đặng Dương
Bệnh nhân mắc COVID-19 nhận phiếu bầu để chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Đặng Dương

Bà An cũng cho biết thêm, về thông tin ứng cử viên bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP đã được niêm yết ngay tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Thông tin cụ thể từng ứng cử viên được phát đến tận tay các bệnh nhân đang điều trị nơi đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ