5 chợ lớn ở TP Biên Hòa, Đồng Nai tạm dừng hoạt động

GD&TĐ - Ngày 10/7, UBND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, 5 chợ lớn trên địa bàn TP Biên Hòa tạm dừng hoạt động.

Phong tỏa cách ly chợ Biên Hòa. Nguồn: Báo Đồng Nai.
Phong tỏa cách ly chợ Biên Hòa. Nguồn: Báo Đồng Nai.

Theo đó, tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại các chợ: Tân Phong (P Tân Phong), chợ Tân Hiệp (P Tân Hiệp), chợ Sặt (P Tân Biên), chợ Biên Hòa (P Thanh Bình và Hòa Bình), chợ Tân Mai (P Tân Mai).

Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 10/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP Biên Hòa yêu cầu Trung tâm dịch vụ công ích thành phố, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai, Ban quản lý các chợ nói trên, UBND các phường nơi các chợ đóng chân và các tiểu thương tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan.

Các lực lượng chức năng có trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu vực chợ nói trên trong thời gian tạm ngừng họa động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành Chỉ thị 15

Ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 8/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7/2021.

Chỉ thị nêu rõ: “Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa thiết yếu, cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ sở sản xuất, nhà máy. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng”.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành đúng quy định, vẫn còn tập trung đông người nơi công cộng, không giữ khoảng cách; nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn hoạt động phục vụ ăn tại chỗ với số lượng người không đúng quy định…

Việc chủ quan, lơ là, mất cảnh giác này có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.