23 đại biểu Bộ GD&ĐT dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

GD&TĐ - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (diễn ra vào 6 - 7/12) là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước, là nơi hội tụ biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI

Đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương lựa chọn từ cơ sở, theo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu do Ban Tổ chức Đại hội phân bổ.

Trong tổng số 2.000 đại biểu dự Đại hội, đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT có 23 đại biểu.

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU BỘ GD&ĐT

+ Phạm Vũ Luận, GS.TS Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trưởng đoàn).

+ Lục Thúy Hằng, Thạc sĩ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

+ Cao Ngọc Thành, PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

+ Trần Văn Điền, PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

+ Đinh Xuân Khoa, PGS.TS.NGƯT, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

+ Lê Thị Thanh Nhàn, Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

+ Nguyễn Hồng Anh, PGS.TS. NGƯT, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

+ Tạ Hải Tùng, PGS.TS, Giám đốc Trung tâm Quốc tế nghiên cứu phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

+ Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

+ Vũ Thị Ánh, Thạc sĩ, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T80.

+ Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nguyễn Văn Đệ, NGƯT, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

+ Lại Văn Hùng, PGS.TS, Trưởng Bộ môn nuôi Thủy sản nước mặn Trường Đại học Nha Trang.

+ Trịnh Hoài Thu, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư.

+ Nguyễn Văn Công, PGS.TS, Phó Trưởng khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Tô Kim Anh, PGS.TS, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

+ Đỗ Đức Tuấn, PGS.TS, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông vận tải.

+ Bùi Văn Miên, PGS.TS, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đặng Kim Vui, PGS.TS, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

+ Dương Thị Bình Minh, PGS.TS, Tổng Biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nguyễn Văn Vui, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nguyễn Thị Kim Lan, GS.TS, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

+ Phạm Hồng Quang, PGS. TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ