Dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Hà Nội sẽ có phương án… bảo vệ bãi rác

GD&TĐ - Nhiều lần kiến nghị bất thành, bức xúc kéo dài về tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn – Hà Nội), hàng chục người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ tiếp tục chặn xe chuyển rác vào bãi. Việc này đã khiến nhiều khu vực nội thành bị ùn ứ rác thải…

Đường vào Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn lại bị người dân lập chốt chặn lại
Đường vào Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn lại bị người dân lập chốt chặn lại

Bức xúc không được giải tỏa

Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 24/12, ông Triệu Tuấn Đức Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 23/12 đến nay, nhiều người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã chặn đường không cho xe chở vào bãi rác lớn nhất Thủ đô. Lý do người dân đưa ra vẫn là sự bức xúc liên quan đến công tác đền bù.

Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ Đỗ Thế Thọ cũng xác nhận sự việc và đưa giải pháp. “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tập trung đông người gây cản trở xe vào bãi rác…”, ông Đỗ Thế Thọ thông tin.

Hiện, khoảng 80% lượng rác thải sinh hoạt của TP Hà Nội được chuyển về xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn với khối lượng trung bình xấp xỉ 5.000 tấn/ngày đêm. Việc “tắc rác” có thể dẫn đến những hệ luỵ khó lường về môi trường và giao thông cho các quận/huyện của Hà Nội trong thời gian tới.

Đây đã là lần thứ 3 trong năm 2019, người dân chặn xe rác. Gần đây nhất, người dân xã Nam Sơn chặn xe có tổ chức kéo dài 6 ngày (từ ngày 1/7/2019 - 6/7/2019). Sự việc khiến tình hình vệ sinh môi trường khu vực nội đô ảnh hưởng nghiêm trọng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Báo GD&TĐ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An nhấn mạnh, Sở Xây dựng đã nắm bắt tình hình. Huyện Sóc Sơn đang giải quyết liên quan đến công tác mặt bằng. “Tôi đã gọi cho huyện Sóc Sơn từ sáng (23/12 - PV). Đây là nhiệm vụ của huyện. Chuyên môn không phải của Sở...”, ông An nói.

Sẽ xây dựng phương án bảo vệ bãi rác Nam Sơn

Chiều 24/12, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học thông tin ban đầu về sự việc. Theo đó, chiều 23/12, khoảng 30 người dân hai xã tập trung tại hai cổng phía Nam và Bắc của Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn ngăn cản xe vào đổ rác. Thời điểm nhân dân tập trung đông nhất lên đến khoảng 80 người.

Các hộ dân này đã đưa ra một số đề nghị liên quan đến tiến độ, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường 0 - 500m từ Khu LHXLCT Sóc Sơn.

Việc giải quyết vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường phạm vi 500m của bãi rác giai đoạn 1 (từ năm 1999). Kiến nghị về tiến độ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất ở vượt hạn mức 400 m2.

Cũng theo ông Học, trước tình hình trên, lãnh đạo huyện đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, thông báo rõ tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Tuyên truyền vận động người dân không tập cản trở hoạt động của Khu LHXLCT Sóc Sơn.

UBND huyện cũng đã ban hành văn bản về việc cam kết sẽ áp dụng phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đất ở cho nhân dân. Cam kết này theo bảng giá đất mới của thành phố từ đầu tháng 1/2020, sau khi Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng trên thửa đất ở. Công trình được hình thành vượt quá hạn mức diện tích đất ở, đề nghị UBND thành phố cho phép bồi thường bằng 100% đơn giá theo quy định.

Ngoài ra, huyện Sóc Sơn cũng đề nghị thành phố Hà Nội có chính sách đặc thù cho nhân dân di chuyển ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường. Để nhân dân bảo đảm cuộc sống, đặc biệt là hỗ trợ giá đất tái định cư cho nhân dân…

Ông Phạm Thanh Học cũng nêu, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành và hoạt động của Khu LHXLCT Sóc Sơn.

Trường hợp người dân vẫn tiếp tục cản trở, tập trung đông người, UBND huyện sẽ xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo việc vận hành bình thường của Khu LHXLCT Sóc Sơn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời kịp thời báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

Giải pháp tạm thời
Ngày 23/12, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) Hà Nội đã ban hành Thông báo Kế hoạch điều chỉnh phân luồng vận chuyển rác thải tạm thời. Theo đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, Ban Duy tu đề nghị UBND các quận, huyện lập kế hoạch lưu chứa vận chuyển, tăng cường công tác phun hóa chất khử mùi trên địa bàn và chủ động theo dõi, phối hợp, cập nhật liên tục diễn biến tại Khu LHXLCT Nam Sơn. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị nhân lực để giải tỏa nhanh các điểm tập kết khi thông bãi Nam Sơn trở lại.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ