Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về việc mua vũ khí của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về việc mua vũ khí của Mỹ

Điều này được báo cáo bởi RIA Novosti trích dẫn lời của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

"Chúng tôi sẵn sàng mua Patriot nếu có một lời đề nghị tốt, và quan điểm của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề S-400 sẽ không thay đổi", ông cho biết trong một cuộc họp video.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh, Ankara cần các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ đất nước, ông gọi các cuộc tấn công tên lửa là những mối đe dọa thực sự.

Ông Mevlut Cavusoglu lưu ý rằng, quyết định mua các thiết bị của Nga là hệ quả sau 10 năm đàm phán với Mỹ mà không đi đến kết luận mua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đầu tháng 3, đài phát thanh Sputnik đưa tin rằng chính quyền Washington đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về các biện pháp trừng phạt đối với S-400.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.