Thổ Nhĩ Kỳ đuổi việc hơn 18.000 người vì có liên quan tới vụ đảo chính

GD&TĐ - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một nghị định theo tình trạng khẩn cấp được tuyên bố sau vụ đảo chính năm 2016 – hãng tin Resmi Gazete vừa cho biết hôm nay (8/7). Theo nghị định này, rất nhiều người đã bị đuổi việc.  

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố đuổi việc 18.632 người trong các cơ quan, tổ chức vì có nghi ngờ dính líu tới phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen vốn bị Ankara xem là tổ chức khủng bố Fethullah (FETO) và buộc tội đứng sau nỗ lực đảo chính.

Theo nghị định công bố hôm nay, khoảng 6.152 người đã bị đuổi việc khỏi các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 3.077 người khỏi các lực lượng mặt đất, 1.126 người bị đuổi khỏi lực lượng hải quân và 1.949 người bị đuổi khỏi không lực Thổ Nhĩ Kỳ.

8.998 người khác cũng mất việc trong các dịch vụ an ninh của đất nước, 649 người bị đuổi khỏi lực lượng quân cảnh.

Nghị định này cũng đuổi việc một lượng người đang làm việc trong Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ (1.051 người), Bộ Giáo dục (658 người), Tổng cục Tôn giáo (240 người), Bộ Ngoại giao (38 người) và các trường đại học nhà nước (199 người).

Bên cạnh đó, nghị định trên còn ra lệnh đóng cửa 12 tổ chức công, 3 tờ báo và một kênh truyền hình.

Sau cuộc đảo chính diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào 16/7/2016, Ankara đã bắt hơn 50.000 đại diện quân đội, các nhà hoạt động, quan chức, nhà báo cũng như công nhân viên trong ngành tư pháp, giáo dục và đuổi hơn 140.000 quan chức vì có nghi ngờ dính líu tới Gulen.

Nhiều lần, ông Gulen, hiện đã cư trú tại Mỹ từ năm 1999, đã bác bỏ tất cả những cáo buộc trên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ