Thổ Nhĩ Kỳ cho ra mắt mẫu trực thăng tấn công nội địa mới

Thổ Nhĩ Kỳ cho ra mắt mẫu trực thăng tấn công nội địa mới

Theo cổng thông tin Nplus1, máy bay trực thăng tấn công T629 mới sẽ chiếm vị trí trung gian giữa trực thăng tấn công hạng nhẹ T129 ATAK và ATAK 2 hạng nặng, được phát triển từ đầu năm ngoái.

Các chi tiết kỹ thuật của máy bay mới không được tiết lộ, chỉ biết rằng trọng lượng cất cánh của nó sẽ là 6 tấn. Tại buổi giới thiệu, nhà sản xuất cho biết, T629 được trang bị tên lửa không điều khiển cỡ nòng 70 mm và tên lửa chống tăng L-UMTAS. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với mẫu trực thăng mới sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Cần lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa có máy bay trực thăng tấn công có thiết kế riêng. Nước này đã tuyên bố về việc sản xuất máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ T129 ATAK, được phát triển trên cơ sở trực thăng A129 Mangusta của Ý. Đây là máy bay trực thăng hai chỗ, có khối lượng cất cánh tối đa 5 tấn, tốc độ tối đa 278 km/h và phạm vi bay là 510 km.

Ngoài ra, vào năm 2019, công ty TAI của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển máy bay trực thăng tấn công hạng nặng ATAK 2 với trọng lượng cất cánh tối đa là 10 tấn. Chuyến bay đầu tiên của trực thăng hạng nặng mới dự kiến sẽ được thực hiện ​​vào năm 2024-2025.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.