Thổ Nhĩ Kỳ: 66.000 sinh viên buộc phải tìm nơi học mới

GD&TĐ - Kể từ mùa hè năm ngoái, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa 15 trường đại học trên khắp cả nước vì những cáo buộc có liên quan tới phong trào Gülen. Sự việc này đã khiến cho 66.000 sinh viên phải tìm nơi khác để tiếp tục việc học tập của mình.  

Nhiều trường ĐH của Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa
Nhiều trường ĐH của Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu đóng cửa một loạt các trường đại học như ĐH Fatih, ĐH Orhan Gazi v.v… 66.000 sinh viên đăng ký theo học tại các trường này phải tìm trường khác.

Thổ Nhĩ Kỳ mới trải qua một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 15/7/2016 làm chết hơn 240 người. Ngay sau biến cố này, Đảng Phát triển công lý ở đây đã cùng với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc phong trào Gülen  chịu trách nhiệm, tuy nhiên Gülen đã từ chối có liên quan.

Với hàng trăm cơ sở bao gồm các trường đại học bị chiếm đoạt, tới nay đã có hơn 120.000 người bị giam giữ vì bị cho là có liên quan tới phong trào Gülen.

Theo Turkey Minute

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ