Thiếu nợ 500.000 đồng, nhân viên đâm chết ông chủ

Đâm chết ông chủ, cướp xe máy, nghi phạm khai do nạn nhân thiếu nợ 500.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Anh Tín (Ảnh: Công an TP.HCM)
Đối tượng Nguyễn Anh Tín (Ảnh: Công an TP.HCM)
Theo tin tức từ báo Lao động, liên quan đến vụ án giết người cướp xe Airblade xảy ra vào trưa 23/9 tại Quận 6, TP.HCM, cơ quan CSĐT đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Anh Tín (SN 1991, quê Quảng Ngãi). Bước đầu nghi phạm này khai, nguyên nhân dẫn đến việc ra tay sát hại là do nạn nhân còn thiếu nợ mình 500.000 đồng.
Trước đó, vào trưa ngày 23/9, ông Phùng Anh Tuấn ((SN 1958, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Quảng cáo Phùng Võ) đã bị một nam thanh niên sát hại ngay trước cửa trụ sở Công ty tại số 817 Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM. Sau khi gây án , hung thủ đã lấy chiếc xe Airblade dựng trước cửa và bỏ trốn.
Tin tức trên báo Công an TP.HCM, tại CQĐT, bước đầu Tín khai nhận, trước đây là nhân viên của công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm giám đốc. Sau khi làm được 1 tuần lễ thì đối tượng này xin nghỉ việc và đòi ông Tuấn trả tiền công là 1 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn chị đồng ý trả cho Tín 500.000 đồng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Đến trưa ngày 23/9, lợi dụng lúc mọi người ra ngoài đi ăn trưa, Tín đã đến gặp ông Tuấn để “đòi nợ” nốt số tiền còn lại. Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi và Tuấn đã dùng dao đâm ông Tuấn nhiều nhát rồi bỏ trốn. Do mất quá nhiều máu, ông Phùng Anh Tuấn đã mất khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đối tượng bị bắt khi mang xe đến quận Bình Thạnh và gạ bán cho một cửa hiệu kinh doanh xe máy vào khoảng 17h cùng ngày.
Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.