Thiếu niên dọa tung clip nhạy cảm của bạn gái cũ để tống tiền

GD&TĐ - Ngày 9/3, Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phan Duy Khánh (16 tuổi, ngụ huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Khánh (áo đen) tại cơ quan công an.
Khánh (áo đen) tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, Khánh và N.T.T (17 tuổi, ngụ huyện Cư Jút) có quan hệ tình cảm với nhau.

Trong thời gian yêu nhau, T đã  chụp ảnh, quay clip nhạy cảm của mình gửi cho Khánh.

Đến ngày 15/2, 2 người chia tay nên cô gái đề nghị thiếu niên này xóa video và hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, Khánh không đồng ý mà yêu cầu bạn gái cũ phải đưa 3 triệu đồng mới chấp nhận xóa.

Lo sợ bị tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng, nên ngày 19/2, T đã đưa trước cho Khánh 1 triệu đồng.

Nhưng sau khi nhận tiền, Khánh tiếp tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu thiếu nữ phải đưa luôn số tiền còn lại.

Ngay sau đó, T đã đến cơ quan công an trình báo hành vi của Khánh.

Đến ngày 23/2, khi Khánh đang nhận số tiền còn lại từ T thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.