Thiệt mạng vì rơi xuống hố dung nham núi lửa trong lúc tỉa cây

Giới hữu trách tại bang Hawaii (Mỹ) đang mở cuộc điều tra về cái chết bất thường của một cụ ông 71 tuổi sau khi tìm thấy xác nạn nhân bên trong một đường hầm dung nham ở độ sâu gần 7 m so với mặt đất.

Một trong các đường hầm dung nham.
Một trong các đường hầm dung nham.

Tờ USA Today hôm 7.11 dẫn lời cảnh sát Hawai"i cho hay họ đến nhà của nạn nhân ở thị trấn Hilo trên Đảo Lớn sau khi nhận được tin báo rằng có vẻ như ông đã mất tích khoảng vài ngày.

Khi đến nơi, họ phát hiện cụ ông đã rơi xuống một đường hầm dung nham ở dưới vườn nhà.

“Nhân viên Sở Cứu hỏa Hawaii đã tìm cách đi xuống hố dung nham và đưa nạn nhân lên. Thi thể được tìm thấy ở độ sâu gần 7 m trong lòng đất”, theo thông báo của cảnh sát.

Thiếu tá cảnh sát Robert Wagner cho hay có vẻ như cụ ông đang cắt tỉa cành trong vườn thì giẫm trúng mặt đất mềm và rơi xuống đường hầm bên dưới.

Đảo Lớn có tổng cộng 5 núi lửa. Hồi năm ngoái, dung nham nóng chảy phun trào từ núi lửa Kilauea đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà.

Còn đường hầm dung nham là những hốc ngầm trong lòng đất, hình thành sau khi một luồng dung nham chảy qua.

Gần Hilo có công viên quốc gia hang động Kaumana, cho phép du khách tham quan hệ thống đường hầm dung nham được tạo thành sau đợt phun trào của núi lửa Mauna Loa vào năm 1881.

Theo Thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ