Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to

Vừa qua, một nhiếp ảnh gia Nga 58 tuổi đã cho ra đời sách ảnh với 100 hình ảnh đầy cảm động về tình cảm gắn kết giữa những đứa trẻ và thú cưng khổng lồ.

Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to

Sách ảnh có tên: "Little Kids And Their Big Dogs" (tạm dịch: Những đứa trẻ nhỏ và những chú chó to của chúng) là tác phẩm gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Andy Seliverstoff 58 tuổi đến từ Nga. “Mục đích của tôi là ghi nhận lại những khoảnh khắc gắn kết đặc biệt giữa những đứa trẻ và thú nuôi. Và tất nhiên, để có được những bức ảnh này, chúng tôi phải cố tình sắp xếp cho các bé giao lưu với những chú chó có tâm tính ổn định để tạo nên sự tương tác tốt”- Andy chia sẻ.

Bộ ảnh được thực hiện trong suốt 4 tháng liền xung quanh khu vực St. Petersburg, Nga. Từ nhỏ, nhiếp ảnh gia Andy đã có tình cảm đặc biệt với những chú chó có kích thước lớn và khi trưởng thành, động lực này đã thôi thúc ông rong ruổi khắp nơi trên thế giới để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt về loài vật này. Và ý tưởng ra đời quyển sách ảnh đến vào một dịp tình cờ khi ông vô tình bắt gặp khoảnh khắc bé gái Alice 2 tuổi đang vui đùa cùng một chú chó tại công viên.

Cậu bé Matthew nhẹ nhàng nựng má chú chó Misha có chiều cao lên đến 92cm.

Cậu bé Matthew nhẹ nhàng nựng má chú chó Misha có chiều cao lên đến 92cm.

Alice thoải mái vui đùa bên chú chó cao 95cm.

Alice thoải mái vui đùa bên chú chó cao 95cm.

Bức ảnh Alice bé nhỏ vui vẻ chơi đùa bên chú chó có cân nặng lên đến 82kg sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về khá nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. “Thừa thắng xông lên”, Andy quyết định đầu tư nghiêm túc và bắt tay thực hiện dự án trên.

“Ưu tiên của chúng tôi không phải chỉ là bối cảnh đẹp, những chú chó đẹp mà là làm nổi bật tình cảm khắng khít giữa những chú chó và trẻ em. Điều khó khăn nhất, chính là việc tập hợp “người mẫu” và vận động họ tham gia vào dự án thực hiện sách ảnh này. Đó có thể là con cái của bạn bè, là hàng xóm, hay là những đứa trẻ xa lạ tôi vô tình phát hiện trên đường. Và tính đến nay, chú chó to lớn nhất từng xuất hiện trong tác phẩm của tôi có cân nặng lên đến 98kg, và điều đặc biệt là cô bé chụp hình chung với nó chẳng tỏ ra sợ hãi mà còn dạn dĩ tiến đến gần nó để đùa giỡn”- Andy chia sẻ.

Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Thích thú với tình bạn của những đứa bé nhỏ bên những chú chó to
Những khoảnh khắc thú vị của bọn trẻ như cái ôm xiết, cùng chạy nhảy vui đùa, hay thoải mái cưỡi trên lưng người bạn to lớn đều được nhiếp ảnh gia Andy ghi nhận vào sách ảnh của mình.
Những khoảnh khắc thú vị của bọn trẻ như cái ôm xiết, cùng chạy nhảy vui đùa, hay thoải mái cưỡi trên lưng người bạn to lớn đều được nhiếp ảnh gia Andy ghi nhận vào sách ảnh của mình.

Những khoảnh khắc thú vị của bọn trẻ như cái ôm xiết, cùng chạy nhảy vui đùa, hay thoải mái cưỡi trên lưng người bạn to lớn đều được nhiếp ảnh gia Andy ghi nhận vào sách ảnh của mình.

Theo TTVH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.