Thêm 88 người dương tính với COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess

Thêm 88 người dương tính với COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess

88 ca lây nhiễm trên đã đưa tổng số người nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess lên 542 người. Đây được xem là ổ dịch lớn nhất bên ngoài tâm dịch Trung Quốc.

Các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sẽ được dưa tới các bệnh viện chuyên khoa – Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. 65 người dương tính hiện chưa biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản cho biết tất cả hành khách và thủy thủ của tàu đều được kiểm tra virus corona.

Anh là nước mới nhất cho công dân của mình rời du thuyền và cho biết đang làm việc để “tổ chức một chuyến bay” đưa số người này trở về nước. Mỹ là nước đầu tiên đưa công dân rời khỏi tàu về nước khi 300 người bay về Mỹ hôm qua, trong đó có hơn 10 người dương tính với COVID-19.

Canada, Australia, Hong Kong và Hàn Quốc cho biết sẽ sơ tán công dân khỏi tàu.

Nhật Bản đang đối mặt với những chỉ trích về việc xử lý tình huống khi hàng chục ca lây nhiễm mới được phát hiện gần như hàng ngày kể từ khi tàu Dimond Princess đến đây vào đầu tháng 2.

Tuy nhiên, hôm nay Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato khẳng định rằng những hành khách âm tính với COVID-19 sẽ được phép rời tàu vào ngày mai và quá trình này sẽ mất vài ngày.

Thủy thủ trên tàu dự kiến sẽ tiếp tục cách ly thêm một thời gian sau khi những hành khách cuối cùng rời tàu.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ