Vừa vô địch Champions League, cầu thủ Chelsea nhận tin “sét đánh”

GD&TĐ - Tỷ phú Roman Abramovich rao bán Chelsea ngay sau khi đội nhà hạ Man City 1-0 để lần thứ hai đăng quang Champions League, hôm 30/5.

Tỷ phú Roman Abramovich chúc mừng thầy trò Tuchel vô địch Champions League.
Tỷ phú Roman Abramovich chúc mừng thầy trò Tuchel vô địch Champions League.

“Chelsea được tỷ phú Abramovich rao bán 2 tỷ bảng ngay sau khi trở thành tân vương Champions League”, tờ SunSport cho hay.

Nguyên do tỷ phú người Nga rao bán Chelsea không phải bởi vấn đề kinh tế mà ở chuyện… tấm visa.

Chính bởi lý do này mà trong suốt 3 năm qua, tỷ phú gốc Israel chỉ vỏn vẹn 4 lần được vào sân xem trực tiếp Chelsea thi đấu.

Do tình hình căng thẳng chính trị giữa Anh với Nga, nên suốt 3 năm qua ông Abramovich gặp khó trong vấn đề xin thị thực nhập cảnh vào Anh.

Đêm qua, tại Dragao (Bồ Đào Nha) chính là lần gần nhất ông Roman Abramovich trực tiếp đến sân cổ vũ các cầu thủ con cưng thi đấu. Không biết có phải sự có mặt hiếm hoi của ông chủ trên khán đài, giúp các cầu thủ Chelsea thi đấu bùng nổ quật ngã Man City - đội bóng vốn được đánh giá cao hơn.

Ngay khi đội nhà giành chiến thắng, tỷ phú mang 2 quốc tịch Nga và Israel đã xuống sân chúc mừng thầy trò Thomas Tuchel. Đây cũng là lần đầu tiên nhà cầm quân người Đức được diện kiến người đã trả lương cho mình mỗi tháng.

Trước đó, ông chủ của Chelsea chỉ được theo dõi trực tiếp đội nhà đá trận chung kết Europa League với Arsenal vào năm 2019, trận giao hữu với RB Salzburg vào tháng 6/2019 và chiến thắng trước Krasnodar vào tháng 10 năm ngoái. Đây đều là các trận đấu của Chelsea ở bên ngoài lãnh thổ nước Anh.

Kể từ khi rời London về Israel hồi tháng 4 năm 2018 đến nay, tỷ phú Abramovich chưa thể vào lại Anh do vấn đề thị thực.

Thông tin Abramovich rao bán Chelsea có thể khiến không ít người hâm mộ đội bóng thành London sốc khi niềm vui vô địch Champions League ... “bỗng tắt nửa chừng”.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi đội nhà vô địch.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi đội nhà vô địch.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông chủ người Nga muốn bán The Blues, Vì thế, nếu như tìm được đối tác phù hợp chủ sở hữu Chelsea có thể sẽ được sang tên đổi chủ trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ