Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam quyết định thành bại tại… Thái Lan

GD&TĐ - Thái Lan có thể gián tiếp giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup nếu cầm chân cả chủ nhà UAE lẫn đối thủ Malaysia.

Thái Lan có thể gián tiếp giúp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Thái Lan có thể gián tiếp giúp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Xét toàn bộ cục diện bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hiện tuyển Việt Nam vẫn đang chiếm ưu thế với 11 điểm - giữ ngôi đầu.

Nhưng cả Malaysia, Thái Lan và chủ nhà UAE cũng đều còn nguyên khả năng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 nếu giành các kết quả khả quan trong các cuộc đối đầu sắp tới.

Chủ nhà UAE hiện đang xếp thứ 4 với 6 điểm, nhưng nếu họ thắng cả 4 trận còn lại (bao gồm cả trận đối đầu trực tiếp với Việt Nam) sẽ có 18 điểm - giật lại ngôi đầu bảng từ tay thầy trò Park Hang-seo. 

Thế nhưng, tham vọng của đội bóng giàu mạnh vùng Trung Đông có thể sớm bị “phá sản” bởi đối thủ đến từ xứ Chùa Vàng.

Thái Lan đang tạm đứng thứ 3 với 8 điểm còn hy vọng đi tiếp nếu giành 9 điểm tuyệt đối trong 3 trận còn lại.

Vì thế, cuộc thư hùng đoàn quân của chiến lược gia Akira Nishino với chủ nhà UAE vào ngày 7/6 sẽ có ý nghĩa then chốt với cả 2.

Kịch bản “hay nhất cho tuyển Việt Nam” là Thái Lan và UAE níu chân nhau, khi đó tuyển Việt Nam sẽ rộng đường toan tính cho 2 trận đấu cuối gặp Malaysia (11/6) và đội chủ nhà vào ngày 15/6.

Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi nếu Thái Lan tiếp tục cầm chân với Malaysia vào ngày 15/6, khi đó chỉ cần kiếm được 4 điểm trong 3 trận còn lại các chiến binh Rồng Vàng có thể sẽ làm nên lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm giữ ngôi đỉnh bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm giữ ngôi đỉnh bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam luôn xem nhau như đối thủ “truyền kiếp” ở khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á họ có thể gián tiếp giúp chúng ta “công thành danh toại”.

Ai đó đã từng nói “Hãy tự cứu lấy chính mình trước khi chờ người khác cứu”. Vì thế, người hâm mộ Việt Nam mong muốn thầy trò Park Hang-seo sẽ “san phẳng mọi rào cản” để hiên ngang bước vào vòng loại thứ 3 World Cup.

Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6, trước khi gặp chủ nhà UAE ngày 15/6 và tất cả các trận đấu này đều diễn ra lúc 23h45 (theo giờ Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.