Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea thắng lớn

GD&TĐ - Tiền đạo Tammy Abraham xin đá phạt đền mừng sinh nhật muộn nhưng bị đồng đội từ chối trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Crystal Palace ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, tối 3/10.

Cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge diễn ra theo 2 kịch rõ rệt với Chelsea dù họ chiếm ưu thế vượt trội về các thông số kỹ thuật.

Nếu như 45 phút đầu tiên đoàn quân của HLV Frank Lampard thi đấu bế tắc không biết làm gì để khoan thủng mành lưới đội khách, thì sau giờ nghỉ mọi thứ đảo ngược hoàn toàn khi The Blues dễ dàng “làm gỏi” Crystal Palace.

Tân binh Ben Chilwell mở tỉ số cho Chelsea ở phút 50.
Tân binh Ben Chilwell mở tỉ số cho Chelsea ở phút 50.

Tân binh Ben Chilwell đã có màn ra mắt ấn tượng khi khai thông thế bế tắc cho Chelsea ở phút 50 với cú sút trái phá hạ gục thủ môn Vicente Guaita bên phía Crystal Palace.

Ben Chilwell trở thành cầu thủ thứ 23 từng ghi bàn ngay trận ra mắt tại giải Ngoại hạng Anh cho Chelsea và là cầu thủ người Anh đầu tiên làm được điều này sau khi Paul Hughes thiết lập vào năm 1997.

Có được bàn thắng, đôi chân của các cầu thủ chủ nhà dường như cũng thanh thoát hơn và vì thế mỗi đường lên bóng của họ cũng trở nên có hồn, hiệu quả hơn gấp bội.

Trung vệ Kurt Zouma nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.
Trung vệ Kurt Zouma nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Ngôi sao trị giá 50 triệu bảng Ben Chilwell tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để trung vệ Kurt Zouma bật cao đánh đầu tung lưới Crystal Palace nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 66.

Không còn gì để mất, các cầu thủ đội khách Crystal Palace sau đó dâng cao đội hình cố vùng vẫy hi vọng làm được điều gì đó trên sân Stamford Bridge nhưng lực bất tòng tâm, không những vậy họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa đều trên chấm phạt đền.

Các tình huống đá phạt đền đều do Jorginho thực hiện thành công vào các phút 78 và 82, qua đó giúp Chelsea giành thắng lợi với tỷ số 4-0.

Tình huống Abraham tranh đá phạt đền nhưng bị thủ quân Azpilicueta giằng lại.
Tình huống Abraham tranh đá phạt đền nhưng bị thủ quân Azpilicueta giằng lại. 

Đáng chú ý, tiền đạo Tammy Abraham đã “tranh” đá quả phạt đền ở phút 82 với ý mừng sinh nhật muộn của mình nhưng đội trưởng Cesar Azpilicueta đã giằng lại từ tay anh trao cho Jorginho theo đúng “chức năng nhiệm vụ được phân công”.

Chiến thắng trên sân nhà Stamford Bridge giúp Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận.

*Ở trận đấu diễn ra sau đó, Man City tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng khi chỉ có được kết quả hoà 1-1 trước đội bóng tân binh Leeds Utd.

Các học trò của HLV Pep Guardiola sớm có bàn thắng nhờ pha lập công của Raheem Sterling ở phút 17 nhưng Rodrigo với cú sút cận thành giúp đội nhà giành lại được 1 điểm quý giá ở phút 59.

*Cũng trong loạt trận đêm qua và rạng sáng nay (4/10) chủ nhà Everton đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Brighton, qua đó leo lên đỉnh bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận.

Kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 3 rạng sáng 4/10:

Chelsea 4-0 Crystal Palace

Everton 4-2 Brighton

Leeds United 1-1 Manchester City

Newcastle United 3-1 Burnley

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.