Vô địch Champions League, cầu thủ Chelsea “bỏ túi” 10 triệu bảng tiền thưởng

GD&TĐ -Các cầu thủ Chelsea bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 10 triệu bảng sau chiến tích hạ Man City 1-0 trong trận chung kết Champions League hôm 30/5.

Các cầu thủ Chelsea được thưởng 10 triệu bảng nhờ chiến tích vô địch Champions League.
Các cầu thủ Chelsea được thưởng 10 triệu bảng nhờ chiến tích vô địch Champions League.

Tiền vệ Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất trận đấu sau đường kiến tạo của Mason Mount ở phút 42 cuộc thư hùng diễn ra ở Porto (Bồ Đào Nha).

Kai Havertz ghi bàn duy nhất trận đấu cho Chelsea
Kai Havertz ghi bàn duy nhất trận đấu cho Chelsea

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng giúp thầy trò Thomas Tuchel bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 10 triệu bảng từ ông chủ tỷ phú Roman Abramovich.

Trước khi trận đấu diễn ra, Man City được đánh giá cao hơn bởi họ đã sớm vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea phải chiến đấu đến trận cuối cùng mới lọt vào Top 4.

“Thật không thể tin được chúng tôi đã chiến thắng Man City”, chiến lược gia Thomas Tuchel phát biểu sau trận đấu: “Chiến thắng của Chelsea nhờ vào ý chí quyết tâm và nỗ lực của cả tập thể. Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong một trận đấu khó khăn”.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Chelsea lại giành chiến thắng xứng đáng.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Chelsea lại giành chiến thắng xứng đáng.

Người hùng Havertz cũng cho rằng chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng: “Tôi đã chờ đợi rất lâu để có ngày bước lên đỉnh vinh quang Champions League. Tôi muốn cảm ơn bà, bố mẹ, chị gái và bạn gái của tôi - những người đang có mặt ở trên khán đài cổ vũ cho tôi và các đồng đội hôm nay”.

Khi được hỏi về việc hoàn trả khoản phí chuyển nhượng khổng lồ lên tới 70 triệu bảng hồi đầu mùa giải, ngôi sao người Đức từ chối trả lời bởi nói “bây giờ còn bận đi mừng chiến thắng”.

Được biết, những người hùng của Chelsea trước đó cũng đã chia nhau khoản thưởng 5 triệu bảng sau khi “quật ngã” Real Madrid ở bán kết Champions League.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ