Viettel FC “mất” Ngọc Hải, Trọng Hoàng trên đất Thái Lan

GD&TĐ - Viettel FC thiếu vắng nhiều trụ cột ngay trận ra quân gặp đương kim vô địch Ulsan Hyundai tại AFC Champions League 2021 tối 26/6 trên đất Thái Lan.

Trọng Hoàng đang phải tập riêng cùng trợ lý Thạch Bảo Khanh.
Trọng Hoàng đang phải tập riêng cùng trợ lý Thạch Bảo Khanh.

Nhà vô địch V-League không có sự phục vụ của các trụ cột như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng hay ngoại binh Bruno.

Nguyên nhân khiến đội bóng áo lính không có được lực lượng mạnh nhất ở trận gặp đại diện Hàn Quốc do các trụ cột có dấu hiệu căng cơ.

Sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á từ UAE sang thẳng Thái Lan, bộ đôi Ngọc Hải và Trọng Hoàng có dấu hiệu chưa phục hồi 100% thể lực.

Do đó, họ đã không thể “nuốt” trọn giáo án mà Ban huấn luyện đề ra, nên đã phải tập riêng cùng trợ lý Thạch Bảo Khanh.

“Do những quy định về phòng chống Covid-19 tại Thái Lan nên đội bóng không được cung cấp đầy đủ những điều kiện phục hồi tốt nhất”, cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh chia sẻ: “Cầu thủ phải ở một mình một phòng, không được phép ra ngoài trừ khi đội có lịch tập luyện và thi đấu”.

Dù tổn thất lớn về lực lượng, lại phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất giải, nhưng Ban huấn luyện Viettel FC vẫn đặt quyết tâm ghi dấu ấn trong trận đầu tiên tại AFC Champions League 2021.

“Chúng tôi cần phải có chiến thuật ứng phó và thích nghi thật nhanh bởi đối thủ Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao”, chiến lược gia Jurgen Gede nhấn mạnh: “Với mỗi đối thủ, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác nhau và kết quả sẽ chỉ biết được sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc”.

Cuộc phiêu lưu của thầy trò nhà cầm quân người Đức trên đất Thái Lan với Ulsan Hyundai diễn ra lúc 21h hôm nay (26/6).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.