Việt Nam nhận thưởng ‘khủng’ nếu bảo vệ được ngôi vương AFF Cup

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng khủng từ Ban tổ chức nếu bảo vệ thành công vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam nhận thưởng khủng khi vô địch AFF Cup 2018.
Tuyển Việt Nam nhận thưởng khủng khi vô địch AFF Cup 2018.

“Đội giành chức vô địch AFF Cup 2020 sẽ nhận được khoản tiền thưởng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), đội về nhì sẽ là 100.000 USD và 2 đội lọt vào bán kết nhận thưởng 50.000 USD”, tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ: “Mức thưởng này được giữ nguyên so với chức vô địch năm 2018”.

Cách đây 3 năm, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng trước Malaysia.

Nếu không tính tiền thưởng riêng cho cá nhân, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được thưởng tổng cộng khoảng 25 tỷ đồng chỉ sau chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng khi Quang Hải và các đồng đội giúp Việt Nam trở lại ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Cá nhân Quang Hải với màn trình diễn xuất sắc được bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” cùng phần thưởng trị giá 10.000 USD, trong khi vua phá lưới thuộc về Adisak Kraisorn của Thái Lan với 8 bàn thắng.  

Quang Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Quang Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Nếu không ảnh hưởng bởi dịch bệnh, theo định kỳ AFF Cup lẽ ra đã được tổ chức trong năm 2020 nhưng phải lùi tới cuối năm 2021. Do yếu tố thương mại nên giải vẫn được giữ nguyên tên AFF Cup 2020.

Giải diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022 tại Singapore. Vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra đội nhất và đội nhì.

Vòng bán kết vẫn diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau lượt đi (ngày 22/12 và 23/12), lượt về (ngày 25/12 và 26/12), còn chung kết lượt đi ngày 29/12 và lượt về ngày 1/1/2022.

Đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Còn bảng A gồm các đội Singapore, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Timor Leste.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ