Vì sao đề nghị "cải tổ" VPF của bầu Đức bị bác bỏ?

GD&TĐ - Lãnh đạo VPF đã phản hồi đề xuất họp hội nghị bất thường của CLB Hoàng Anh Gia Lai và một số lãnh đạo các đội bóng ở V.League...

Bầu Đức không hài lòng và yêu cầu chấn chỉnh VPF.
Bầu Đức không hài lòng và yêu cầu chấn chỉnh VPF.

Cách đây ít ngày, CLB Hoàng Anh Gia Lai và một số lãnh đạo các đội bóng ở V.League đề xuất họp hội nghị bất thường để điều chỉnh một số mặt còn hạn chế của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF.

Trong lá đơn được gửi đi vào hôm 30/8 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh đội bóng nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty VPF không sâu sát diễn biến tình hình thực tế nên đưa ra các quyết định không hợp lý.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng cho rằng: "Trong quá trình trao đổi với lãnh đạo các CLB, hội đồng quản trị, ban điều hành thiếu sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ nguyện vọng chính đáng của các CLB. Công tác vận động tài trợ chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tiến trình xây dựng, phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

Mong muốn của Hoàng Anh Gia Lai và một số CLB khác là kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị, lựa chọn lãnh đạo phù hợp để quản lý, điều hành VPF.

Ngoài ra, Công ty VPF cần chấn chỉnh lại những mặt yếu kém, thiếu sót trong việc quản lý điều hành, vận động tài trợ, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn... 

Bởi thế, Hoàng Anh Gia Lai đã đề nghị công ty VPF triệu tập đại hội cổ đông bất thường để kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị, lựa chọn lãnh đạo phù hợp để quản lý, điều hành VPF.

Tuy nhiên, trong văn bản phúc đáp được gửi đi hôm 26/9, VPF cho biết không thể đồng ý với đề nghị vừa qua của một số CLB.

"Việc yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Quý cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tài khoản 3, 4 điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty VPF. Do đó, yêu cầu của Quý cổ đông không thuộc trường hợp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị Công ty VPF", văn bản phúc đáp của VPF có đoạn.

Cách đây ít ngày, VPF và VFF đã quyết định không có danh hiệu tập thể hay cá nhân nào được công nhận trong mùa giải 2021.

Nghị quyết nêu rõ là không có đội lên xuống hạng ở V.League 1 và V.League 2. Kết quả của 12 vòng đấu giải V.League 1 và 7 vòng đấu của V.League 2 là cơ sở để VFF báo cáo cho LĐBĐ châu Á (AFC).

Điều đó có nghĩa là Hoàng Anh Gia Lai sẽ không được công nhận là đội vô địch sau 12 vòng đấu. Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đang dẫn đầu, hơn đội Viettel 3 điểm trong khi giai đoạn một còn 1 vòng đấu.

Trong khi đó đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An cũng không phải xuống hạng và các đội hạng Nhất cũng sẽ không được lên hạng. CLB Khánh Hòa đang dẫn đầu giải nhưng thầy trò ông Võ Đình Tân sẽ làm lại vào mùa giải 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ