VFF khẳng định chưa quyết định kỷ luật thuyền trưởng Hà Nội FC

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có bất cứ quyết định kỷ luật nào đối với HLV Chu Đình Nghiêm sau vụ phản ứng trọng tài ở trận Hà Nội FC đánh bại Sài Gòn FC 4-2.

Ban huấn luyện Hà Nội FC “thanh minh” với trọng tài ngay sau khi khép lại 45 phút hiệp 1.
Ban huấn luyện Hà Nội FC “thanh minh” với trọng tài ngay sau khi khép lại 45 phút hiệp 1.

Thông tin nhà cầm quân quê gốc Thanh Hóa đã bị kỷ luật cấm chỉ đạo đội bóng Thủ đô ở vòng đấu cuối, xuất hiện sau trận chiến “một mất một còn” tại vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020 trên sân Hàng Đẫy, tối 4/11.

Tuy nhiên, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành khẳng định tới thời điểm hiện tại, chưa xử lý bất cứ trường hợp nào liên quan trong cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và đội bóng Sài thành.

“Ban Kỷ luật VFF chỉ xem xét và ra quyết định xử phạt khi nhận đủ hồ sơ từ Ban tổ chức trận đấu cũng như Ban điều hành giải”, ông Vũ Xuân Thành chia sẻ về qui trình xem xét kỷ luật.

Cuộc đối đầu giữa đội bóng Thủ đô và đối thủ đến từ thành phố mang tên Bác nóng cả trên sân lẫn trong khu cabin kỹ thuật, đặc biệt từ phía đội chủ nhà.

Trên sân, cứ mỗi lần trọng tài Nguyễn Đình Thái cắt còi mà không có lợi cho đội nhà, các cầu thủ Hà Nội FC lập tức “vây ráp” phản ứng tạo sức ép.

Đông đảo người hâm mộ theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình trực tiếp còn nghe rõ mười mươi tiếng “chửi thề” được cho là của thuyền trưởng đội bóng Thủ đô “vang lên” từ khu cabin kỹ thuật.

Chưa hết, thủ môn dự bị Nguyễn Văn Công và một số thành viên của Hà Nội FC còn đòi “ăn thua đủ” với tổ trọng tài ngay khi trận đấu tạm nghỉ giải lao giữa hiệp.

“Những tình huống 50-50 trọng tài không thổi phạt Sài Gòn mà chỉ nhằm vào Hà Nội nên chúng tôi phản ứng”, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu biện minh sau trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.