U23 Việt Nam vượt mặt Trung Quốc và Iran trên bảng xếp hạng châu Á

GD&TĐ - Theo trang Footy Ranking, U23 Việt Nam hiện có điểm trung bình là 25,897 và đang đứng ở vị trí thứ 8 châu Á, xếp trên nhiều đội bóng lớn của châu lục.

Bảng xếp hạng các đội U23 ở châu Á.
Bảng xếp hạng các đội U23 ở châu Á.

Ở trận giao hữu cuối cùng tại UAE, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã đánh bại Kyrgyzstan với tỉ số đậm 3-0.

Với chiến thắng này, các học trò của HLV Park Hàng Seo đã có màn chạy đà hoàn hảo cho Vòng loại U23 châu Á chuẩn bị diễn ra ở Tajikistan. Dự kiến vào ngày 21/10 tới, chiến lược gia người Hàn sẽ loại 3 cầu thủ và gửi danh sách chính thức lên AFC.

Mới đây, trang Footy Ranking đã cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển U23 châu Á. Theo đó, U23 Việt Nam với điểm trung bình là 25,897 đang đứng ở vị trí thứ 8 châu Á, xếp trên cả Trung Quốc và Iran.

Bảng xếp hạng này dựa trên kết quả thi đấu của các đội U23 tại các giải U23 cấp châu lục trong 3 kỳ gần nhất. Và với ngôi Á quân ở U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự ở châu Á.

Cũng theo bảng xếp hạng của Footy Ranking, U23 Hàn Quốc đang đứng top 1 châu Á, đội đứng thứ 2 là Uzbekistan, trong khi đó U23 Iran bất ngờ chỉ đang đứng ở hạng 15.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé đi tiếp. Việc 1 trong 2 đội Australia và Indonesia chắc chắn bị loại giúp cuộc đua đến top 4 đội nhì bảng xuất sắc bớt đi 1 đối thủ nặng ký.

Tại vòng loại này, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Bảng đấu được tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và gặp U23 Myanmar vào ngày 30/10/2021.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á 2016, 2018 và 2020. Đây cũng là chiến dịch vòng loại U23 châu Á thứ hai của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

23 đội tuyển khu vực phía Tây được chia làm 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tuy nhiên, do Macau rút lui nên khu vực phía Đông chỉ còn 19 đội được chia làm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội.

Tham dự U23 châu Á 2022 là những cầu thủ sinh từ 1999 tới nay. Bởi vậy, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam ở lần tham dự này.

Ở vòng loại diễn ra năm 2019, U23 Việt Nam có 3 trận toàn thắng trước các đội Đông Nam Á là Brunei, Indonesia cùng Thái Lan khi được thi đấu trên sân Mỹ Đình. Trong đó có chiến thắng đậm 4-0 trước đại kình U23 Thái Lan với rất nhiều siêu phẩm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ.

Đáng tiếc, ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, Quang Hải và các đồng đội đã sớm phải dừng bước ngay tại vòng bảng (tổ chức trên đất Thái Lan, có được hai trận hòa và để thua trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối).

Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 Châu Á 2022 của U23 Việt Nam:

Ngày 27/10:

U23 Đài Loan vs U23 Việt Nam

Ngày 30/10:

U23 Myanmar vs U23 Đài Loan

Ngày 2/11:

U23 Việt Nam vs U23 Myanmar 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.