Tuyển Việt Nam nhận tin cực xấu trước trận gặp Trung Quốc

GD&TĐ - Dự kiến ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 1/10 tới đây và đó cũng là ngày mà Minh Vương phải trở về Hoàng Anh Gia Lai để điều trị chấn thương.

Tuyển Việt Nam liên tục đón tin kém vui về nhân sự.
Tuyển Việt Nam liên tục đón tin kém vui về nhân sự.

Minh Vương bị chấn thương dây chằng đầu gối và đã không có mặt ở hai trận đấu gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 2/9 và gặp Úc ngày 7/9. Tuy nhiên, anh vẫn được giữ lại đội tuyển trong thời gian qua.

Theo nguồn tin mới nhất, tiền vệ Trần Minh Vương gần như chắc chắn sẽ không thể cùng các đồng đội sang UAE để tham dự trận gặp ĐT Trung Quốc trong ít ngày tới.

Chấn thương dây chằng đầu gối của Minh Vương khá nghiêm trọng và tiền vệ này buộc phải trở lại Hoàng Anh Gia Lai để điều trị dứt điểm. 

Tuyển ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 1/10 tới đây, và đó cũng là ngày mà Minh Vương phải chia tay với các đồng đội, trở về trung tâm Hàm Rồng để điều trị chấn thương.

Tin kém vui tiếp tục tới với các fan hâm mộ của tuyển Việt Nam bởi Trọng Hoàng cũng sẽ phải đến bệnh viện quân đội 108 để điều trị thoát vị đĩa đệm và sẽ có thể vắng mặt ở trận gặp Trung Quốc vào đầu tháng 10 tới.

Trận đấu đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức trên sân vận động Sharjah. Đây là nơi thầy trò HLV Park Hang Seo từng đá giao hữu với Jordan hôm 31/5, trước khi bước vào 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo dự kiến mang khoảng 25-26 cầu thủ sang UAE và tiếp tục loại thêm cầu thủ trước trận gặp Trung Quốc để chốt danh sách đăng ký với ban tổ chức.

Theo dự đoán của nhiều người, gần như ông Park tiếp tục tin dùng những gương mặt cũ, từng thi đấu thành công trong vòng gần 2 năm qua.

Với những cầu thủ mới bổ sung, ngoài Công Phượng, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ mang theo Văn Kiên, Xuân Mạnh, Trọng Đại… để tăng cường nhân sự cho hàng phòng ngự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ