Tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại đàn em U22

GD&TĐ - Hai lần bị đàn em U22 vượt lên dẫn trước nhưng bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp tuyển Việt Nam vẫn ngược dòng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu tối 23/12.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên các đội bóng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Park Hang-seo không thể ra nước ngoài tập huấn, cọ sát.

Trong bối cảnh ấy, 2 trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam được xem là bài kiểm tra giúp nhà cầm quân Hàn Quốc thăm dò phong độ cầu thủ, rà soát đội hình cũng như thử nghiệm chiến thuật mới.

Cuộc thử nghiệm đầu tiên trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), bên phía tuyển quốc gia thầy Park bất ngờ tung vào sân hàng loạt những tân binh, trong khi các trụ như Quảng Hải, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn…phải ngồi dự bị.

Bên kia chiến tuyến, các chàng trai U22 với sức trẻ và quyết tâm thể hiện mình đã “xung trận” với tinh thần máu lửa không khoan nhượng, dù đối thủ của họ là các đàn anh.

U22 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công ngay tiếng còi khai cuộc đã tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường và họ đã có được bàn mở tỷ số ở phút 20.

Tiền vệ Hữu Thắng (số 10) thi đấu nổi bật bên phía U22 Việt Nam.
Tiền vệ Hữu Thắng (số 10) thi đấu nổi bật bên phía U22 Việt Nam.

Tiền vệ Hữu Thắng có pha kiến tạo đậm chất nghệ sĩ, tinh tế và chuẩn xác để Trần Văn Đạt thoát xuống khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm tung lưới Tấn Trường đưa U22 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua như chạm vào lòng tự ái của các đàn anh, họ tổ chức các đợt tấn công ào ạt vây hãm khung thành U22 và nhanh chóng có được bàn quân bình tỷ số 1-1 nhờ công của thủ quân Văn Quyết ở phút 25.

Cục diện trận đấu sau giờ nghỉ đã có sự thay đổi rõ rệt khi bên phía tuyển quốc gia thầy Park đưa vào sân hàng loạt các cầu thủ nổi danh như Văn Toàn, Xuân Trường, Trọng Hoàng hay Hoàng Đức…

Tuy nhiên, đang lúc thi đấu trên chân tuyển Việt Nam bất ngờ phải chịu phạt đền sau khi Văn Việt đẩy ngã Hữu Thắng trong vòng cấm.

Tân binh Cao Văn Triền (số 30) cũng xứng đáng được ngợi khen sau màn trình diễn ấn tượng trước U22.
Tân binh Cao Văn Triền (số 30) cũng xứng đáng được ngợi khen sau màn trình diễn ấn tượng trước U22. 

Trên chấm 11m, chính Hữu Thắng đã đánh bại Tấn Trường, nâng tỉ số lên 2-1 cho các U22 Việt Nam ở phút 52.

“Nóng mặt” các tuyển thủ Việt Nam tạo ra sức ép khủng khiếp khiến thủ môn Văn Toản phải làm việc vất vả và đã bộc lộ sai sót khi phạm lỗi với Văn Cường trong vòng cấm.

Lĩnh ấn tiên phong ở tình huống mặt đối mặt, Xuân Trường hạ gục thủ môn U22 Việt Nam đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 57.

Bản lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn và đẳng cấp hơn, tới phút 77 tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho tuyển Việt Nam.

“Đội tuyển Việt Nam tuy giành chiến thắng trước U22 nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tất nhiên, đây mới chỉ là tập dượt nhưng chúng tôi sẽ khắc phục những hạn chế ở cuộc tái đấu sắp tới”, HLV Park Hang-seo phát biểu.

Trận tái đấu giữa đội tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ vào ngày 27/12 tới.

Danh sách thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Tấn Trường - Ngọc Đức (Văn Kiên 46), Thanh Hào, Văn Việt 1989 (Tấn Tài 59), Minh Tùng, Xuân Cường (Trọng Hoàng 59) - Văn Long (Xuân Mạnh 74), Văn Triền (Xuân Trường 46), Quách Tân (Văn Toàn 46) - Tuấn Tài (Đức Chinh 12), Văn Quyết (Hoàng Đức 74).

U22 Việt Nam: Văn Toản - Văn Minh, Thanh Bình, Bá Sang, Hoàng Hùng (Duy Kiên 72), Sỹ Hoàng (Quang Nho 77) - Công Đến (Văn Việt 1999 72), Hữu Thắng (Văn Hiếu 63) - Văn Đạt (Minh Bình 63), Việt Cường (Xuân Quyết 72), Xuân Tú (Thanh Minh 63).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ