Tuyển thủ U22 quốc gia Võ Nguyên Hoàng: Trưởng thành sau cú vấp đầu đời

GD&TĐ - Đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ đầu tháng 11. Đây là đợt hội quân thứ 3 của năm 2020 hướng đến SEA Games 2021.

Nguyên Hoàng ăn mừng bàn thắng vào lưới B.Bình Dương, trận đấu thuộc giai đoạn 2 V-League 2020.
Nguyên Hoàng ăn mừng bàn thắng vào lưới B.Bình Dương, trận đấu thuộc giai đoạn 2 V-League 2020.

Trong số những gương mặt mới, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng hứa hẹn sẽ mang đến sự khác biệt, một thứ vũ khí đủ sức nặng cho hàng công U22 quốc gia với mục tiêu bảo vệ tấm HCV trên sân nhà vào năm tới.

Tỏa sáng tuổi 15

Sau Đức Chinh, Tiến Dụng, Thái Quý…, Võ Nguyên Hoàng (sinh năm 2002) trở thành đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ tiếp theo của lò đào tạo PVF.

Năm 2017, nhân dịp khánh thành sân thi đấu, Trung tâm PVF đã mời U15 Stoke City (Anh) sang Việt Nam so tài. Dự khán trận này còn có những cựu danh thủ của Man Utd như Ryan Giggs trong vai trò Giám đốc kỹ thuật VPF, Paul Scholes.

U15 PVF 2 lần vượt lên dẫn trước với những bàn thắng đến từ tấn công trung lộ. Trong cả 2 lần U15 PVF ghi bàn, Ryan Giggs và Scholes đều dành những tràng pháo tay cho cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, cả 2 lần U15 PVF đều để đối thủ cao to hơn san bằng cách biệt với những tình huống bóng bổng truyền thống của người Anh.

Hòa 2-2 sau 2 hiệp chính, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội vào chơi trận chung kết. Chung cuộc, U15 PVF đánh bại U15 Stoke City 4-2 trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Sau trận, HLV James Ball của đội bóng trẻ nước Anh cho biết, ông rất bất ngờ với màn trình diễn của các cầu thủ U15 PVF, đặc biệt là tiền đạo mang áo số 10 (Võ Nguyên Hoàng, PV).

HLV James Ball phát biểu: “Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10. Về kỹ năng của cầu thủ này, anh ta rất biết cách kiểm soát trái bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa, cầu thủ này sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Nếu đáp ứng được các bài kiểm tra cũng như giấy tờ cần thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẵn sàng đón cậu ấy đến với học viện của chúng tôi”.

Nguyên Hoàng (áo sẫm) trong trận giao hữu giữa đội U15 PVF và U15 Stoke City.
Nguyên Hoàng (áo sẫm) trong trận giao hữu giữa đội U15 PVF  và U15 Stoke City.

Phát biểu của ông thầy đến từ nước Anh không hẳn ẩn chứa tính chất “ngoại giao”. Thực tế, Võ Nguyên Hoàng được coi là tài năng lớn nhất của PVF. Nếu như trước kia bầu Đức có những báu vật như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… thì PVF cũng tự hào khi sở hữu viên ngọc thô đến từ Đồng Tháp, Võ Nguyên Hoàng.

Một năm trước, vào tháng 8/2016, Hoàng lúc đó 14 tuổi đã vượt qua gần 30 đối thủ tài năng khác trên khắp cả nước để giành tấm vé duy nhất tới Senegal tham dự VCK thế giới chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2016” do Học viện Aspire (Qatar). Ngoài ra, trong màu áo các đội trẻ PVF, Hoàng đã giành rất nhiều danh hiệu “vua phá lưới” tại các giải đấu quốc gia.

Cầu thủ quê Đồng Tháp có thể hình rất lý tưởng khi mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao tới 1,79m. Tiền đạo này tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm với các pha tỳ đè, không chiến. Hoàng đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia hai năm 2018 và 2019.

Ngoài ra, tiền đạo người Đồng Tháp là cái tên quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Hiện tại, chiều cao của cầu thủ này đã lên đến 1m83 và Nguyên Hoàng đã nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia, được ví như một “Phan Thanh Bình mới” của bóng đá Việt Nam.

Năm 2017, Nguyên Hoàng ghi dấu ấn đậm nét khi giúp U15 Việt Nam đánh bại U15 Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Cầu thủ sinh năm 2002 đã trưởng thành, chín chắn hơn sau những cú vấp đầu đời.
Cầu thủ sinh năm 2002 đã trưởng thành, chín chắn hơn sau những cú vấp đầu đời.

Sai lầm nghiêm trọng tuổi 16

Mặc dù vậy, con đường của Võ Nguyên Hoàng không chỉ có hoa hồng và những danh hiệu trên bục vinh danh người chiến thắng. Sai lầm và sự bồng bột của tuổi trẻ tưởng như đã khiến cho một tài năng thuộc dạng hiếm của bóng đá Việt Nam chết yểu.

Tháng 9/2018, truyền thông Việt Nam rộ lên thông tin một vài cầu thủ U16 Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách tham dự VCK U16 châu Á trước ngày lên đường vì thiếu kỷ luật (một nhóm cầu thủ đã tập tành hút thuốc), có thái độ bất mãn, không đúng mực với các thành viên của ban huấn luyện.

Một cầu thủ từng được Paul Scholes đánh giá cao đã chểnh mảng luyện tập, tăng cân khiến thể lực giảm sút nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn, có trường hợp còn có hành vi theo kiểu giang hồ, đe dọa giết trợ lý HLV Nguyễn Quang Huy vì ông này có hành động nóng nảy trong buổi tập.

Theo phản ánh, trong nhóm cầu thủ bị loại khỏi U16 quốc gia có Nguyên Hoàng. Sau những thành công ở tuổi 15, báo chí và người hâm mộ không tiếc lời tung hô quá đà tài năng trẻ quê Đồng Tháp.

Vô hình trung những ánh hào quang có phần giả tạo ấy đã khiến cho Hoàng mắc bệnh ngôi sao, không nghe chỉ đạo của ban huấn luyện rồi còn tụ tập hút thuốc. Vì thế, HLV trưởng Vũ Hồng Việt quyết định gạch tên Nguyên Hoàng khỏi danh sách U16 Việt Nam ngay trước thời điểm đội lên đường tham dự giải U16 châu Á, dù biết rằng tiền đạo quê Đồng Tháp có một vai trò rất quan trọng và gần như không thể thay thế trong đội hình U16 Việt Nam tham dự VCK U16 châu Á.

Mang trên vai án kỷ luật và tai tiếng, trong khi PVF là một trung tâm luôn duy trì kỷ luật thép, sự nghiệp cầu thủ đang thênh thang của Nguyên Hoàng bỗng nhiên trở thành ngõ cụt.

Cầu thủ trẻ người Đồng Tháp đã tính tới chuyện về học lái xe và làm công nhân cho người họ hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Nhưng cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng, cũng là thầy của Hoàng và chuyên gia Philippe Troussier lại nghĩ khác, cầu thủ trẻ đi sai hướng, các thầy phải có trách nhiệm uốn nắn.

Bằng uy tín của mình, cả hai trực tiếp đến gặp lãnh đạo trung tâm PVF và thuyết phục họ cho Hoàng thêm 1 cơ hội nữa, kèm với đó là “án treo”, chỉ một lần tái phạm lỗi liên quan đến đạo đức nữa cầu thủ trẻ quê Đồng Tháp bị “đuổi ngay không xin xỏ”.

Không phải cầu thủ trẻ nào mắc những sai lầm nghiêm trọng cũng nhận được sự bảo đảm lớn đến như vậy. Rất may Võ Nguyên Hoàng tuy tuổi còn trẻ song cú sốc tâm lý ở đội U16 quốc gia đủ sức nặng để tiền đạo này thức tỉnh, chuyển biến mạnh mẽ về tâm lý. Hoàng tập luyện quên cả thời gian và vượt qua những cám dỗ của tuổi trẻ.

Tiền đạo sinh năm 2002 cho thấy được quyết tâm của mình rất lớn khi từ bỏ mái tóc bóng bẩy để thay vào đó là một mái tóc ngắn húi cua, dễ dàng hơn trong tập luyện và không mất nhiều thời gian chăm sóc.

Màn trình diễn ấn tượng tại giải U17 Quốc gia 2017 đã trở thành bệ phóng đưa Hoàng lọt vào danh sách U18 quốc gia, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. 

Nguyên Hoàng ghi bàn thắng vào lưới U18 Australia tại giải U18 vô địch Đông Nam Á 2019.
Nguyên Hoàng ghi bàn thắng vào lưới U18 Australia tại giải U18 vô địch Đông Nam Á 2019.

Cất cánh

Sau những bước đi vững chắc ở đội tuyển trẻ quốc gia, Võ Nguyên Hoàng trở thành cánh chim đầu đàn dẫn dắt U19 PVF giành chức vô địch U19 quốc gia 2020.

Sự tự tin vốn có cùng lối chơi thông minh và bản năng sát thủ đã giúp Nguyên Hoàng chơi cực hay trong màu áo U19 PVF. Tại giải đấu này, tiền đạo sinh năm 2002 di chuyển nhiều hơn, có thể lùi sâu để tìm bóng, làm nhiệm vụ hút người tạo khoảng trống cho các đồng đội hoặc tham gia phòng ngự. Anh trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giải khi nằm trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu.

Đánh giá về Nguyên Hoàng, “Phù thủy trắng” Philippe Troussier cho biết: “Tôi đã theo dõi Hoàng từ lâu. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm trước khi cậu ấy được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ các tố chất sức khỏe, khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng của khát vọng, những mục tiêu để hướng tới thành công trong tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Không những thế, trước khi bước vào giai đoạn tranh chức vô địch V-League 2020, CLB Sài Gòn FC hỏi mượn thành công Võ Nguyên Hoàng từ PVF. Đây là thử thách rất khó khăn cho cầu thủ mới 18 tuổi. Nhưng tiền đạo sinh năm 2002 nhanh chóng chứng tỏ tài năng khi cơ hội đến. Anh đã có bàn thắng đầu tiên ở

V-League từ tình huống không chiến, trong trận Sài Gòn FC gặp chủ nhà B.Bình Dương. Sự có mặt của tiền đạo cao to như Nguyên Hoàng mang đến nhiều phương án cho HLV Vũ Tiến Thành, đồng thời giúp Sài Gòn FC giành được những điểm số quan trọng trên đường đua vô địch.

Còn với Nguyên Hoàng, bàn thắng ở V-League 2020 vừa qua cho thấy rõ hơn năng lực và sự tiến bộ của tiền đạo trẻ quê Đồng Tháp. Trong tương lai không xa anh sẽ trở thành nhân tố trụ cột của đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, là sự thay thế xứng đáng cho những đàn anh như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Lê Công Vinh... Một cái kết không thể ngọt ngào hơn cho những nỗ lực phi thường của cầu thủ từng mang danh “thằng bé hư”. 

Với chiều cao 1,83m và lối chơi hiện đại, được rèn giũa từ giáo án chuẩn châu Âu của lò PVF, Hoàng nhanh chóng khẳng định tài năng và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Từ đội U18 anh đã được HLV Park Hang Seo triệu tập thẳng lên đội hình U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019. Sau đó, Hoàng không thể cạnh tranh được với những cầu thủ đàn anh để có tên trong danh sách đến Philippines, song được khoác áo U22 quốc gia ở tuổi 17 đã cho thấy sự trưởng thành của Hoàng sau những bước vấp đau đớn đầu đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ