Tuyển nữ Việt Nam thắng Maldives 16-0, vì sao HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng?

GD&TĐ - Dù giành chiến thắng đậm trước Maldives, HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn tỏ ra chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của ĐT Việt Nam trong trận đấu này.

Mai Đức Chung chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của ĐT nữ Việt Nam.
Mai Đức Chung chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của ĐT nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam đã có được một khởi đầu thuận lợi tại Vòng loại Asian Cup 2022 sau khi đánh bại Maldives với tỉ số 16-0 với một thế trận áp đảo trên cơ hoàn toàn so với đối thủ.

Chiến thắng ấn tượng này giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung vươn lên dẫn đầu bảng B và tràn đầy cơ hội giành tấm vé vào vòng chung kết, đồng thời nhận thưởng nóng 300 triệu đồng từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung vẫn tiếc nuối: "Nếu hiệu suất tốt, chúng ta có thể ghi hơn 20 bàn. Đó là nhược điểm của các cầu thủ. Trong buổi tập tới đây, đội tuyển sẽ tiếp tục khắc phục điều này. Chúng ta thắm đậm vì đối thủ quá yếu chứ không phải Việt Nam mạnh".

Cũng theo ông Mai Đức Chung: "Hiệu suất ghi bàn của chúng ta trong trận đấu này chưa được tốt, nhất là hiệp 1. Các cầu thủ đã bỏ lỡ tình huống rất nhiều.

Qua trận đấu này, chúng tôi hài lòng về tỉ số nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung cho trận đấu sau tốt hơn. Trận đấu sau chúng ta gặp đội chủ nhà, chắc chắn sẽ khó khăn hơn trận đấu này".

Trên trang facebook chính thức AFC Asian Cup, rất nhiều người hâm mộ bóng đá châu Á đã bày tỏ sự ngỡ ngàng về thắng lợi đậm đà của ĐT nữ Việt Nam.

"Việt Nam thực sự ấn tượng cả ở vòng loại World Cup, Futsal World Cup, và giờ là Vòng loại Asian Cup nữ. Những người Ấn Độ chúng tôi ngưỡng mộ các bạn", CĐV Niladri Saha dành lời khen.

ĐT Việt Nam sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà Tajikistan vào ngày 29/9 tới đây. Đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng cùng với đó là tấm vé vào VCK Asian Cup 2022.

Ở vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2022, tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) nằm ở bảng B, cùng chủ nhà Tajikistan (hạng 135), Maldives (hạng 144) và Afghanistan (hạng 152).

Vòng loại giải diễn ra từ ngày 7/9 đến 12/10, có 28 đội bóng tham dự, được chia làm 8 bảng (4 bảng 4 đội và 4 bảng 3 đội).

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là vượt qua vòng loại để góp mặt vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2/2022.

12 đội bóng mạnh nhất châu Á sẽ so tài để chọn ra 5 suất tham dự World Cup nữ 2023 (không tính suất đặc cách của nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 là Úc).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ