Tuyển Anh gặp thiệt thòi ở vòng Tứ kết Euro 2020

GD&TĐ - Chính phủ Italia đang có quy định cách ly 5 ngày với các du khách đến từ Anh. Điều đó ngăn các CĐV đến từ xứ sở sương mù cổ vũ cho tuyển Anh trong trận đấu với Ukraine ở vòng tứ kết Euro 2020.

Anh và Ukraine  hẹn nhau ở vòng tứ kết Euro.
Anh và Ukraine hẹn nhau ở vòng tứ kết Euro.

Ukraine đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước Thụy Điển ở vòng 1/8 để góp mặt ở vòng tứ kết Euro 2020. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng với một chiến thuật hợp lý, Ukraine đã cầm hòa đối thủ 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi đánh bại đối thủ 2-1 trong hiệp phụ để gặp ĐT Anh ở tứ kết.

Về phía tuyển Anh, họ tận dụng triệt để những cơ hội có được để đánh bại Đức với tỷ số 2-0 trên sân nhà Wembley và trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020 năm nay.

Được đánh giá cao hơn hẳn Ukraine, chỉ cần chơi đúng sức, chiếc vé vào bán kết sẽ nằm chắc trong tay thầy trò Gareth Southgate. Tuy vậy họ đang gặp không ít thiệt thòi ỏ vòng Tứ kết tới đây.

Hiện tại, chính phủ Italia đang có quy định cách ly 5 ngày với các du khách đến từ Anh. Điều đó ngăn các CĐV đến từ xứ sở sương mù có mặt tại sân Olimpico để cổ vũ cho thầy trò Southgate trong trận đấu với Ukraine ít ngày tới.

Theo nhiều nguồn tin, trận tứ kết giữa Anh và Ukraine tới, tổng số người được vào sân chỉ dừng ở mức 18,000. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Anh chỉ được phép phân phối hơn 2,000 vé, chiếm khoảng 12,5% số lượng người vào sân.

Quy định cách ly hiện tại ở Italia với công dân Anh sẽ có hiệu lực đến hết tháng 7. Những người đến với xứ sở mì ống mà từng ở Anh trong vòng 14 ngày trước đó phải tự cách ly 5 ngày và có xét nghiệm âm tính với Covid-19 mới được nhập cảnh.

Anh đang có khoảng 30,000 công dân sinh sống và làm việc tại Italia và với quy định trên, rất ít người trong số đó có vé để vào sân cỏ vũ cho đội tuyển Anh trong trận gặp Ukraine ở vòng Tứ kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ