Tượng đài bóng đá Argentina “rửa tay gác kiếm”

GD&TĐ - Lão tướng Javier Mascherano chính thức treo giày ở tuổi 36 sau gần một năm rời trời Âu tráng lệ trở về quê nhà Argentina khoác áo Estudiantes.

“Tôi chính thức thông báo về việc giã từ sự nghiệp thi đấu. Hôm nay tôi đã chơi trận cuối cùng của mình và đó là quyết định mà tôi đã suy nghĩ trong thời gian dài”, cựu ngôi sao Barcelona ngậm ngùi.

“Cho tới lúc này có thể khẳng định tôi đã sống hết mình với nghề. Vì thế, thật khó khăn để đưa ra quyết định này. Tôi muốn cám ơn Estudiantes đã cho tôi cơ hội kết thúc sự nghiệp ở Argentina”, tiền vệ của Liverpool nói thêm.

Mascherano thành công rực rỡ nhất tại Barcelona.
Mascherano thành công rực rỡ nhất tại Barcelona. 

Mascherano có sự nghiệp lẫy lừng với 17 năm tung hoành khắp Nam Mỹ lẫn Châu Âu, giành tổng cộng 21 danh hiệu, trong đó có 5 La Liga và 2 Champions League.

Anh cũng từng 2 lần giành huy chương vàng Olympic cùng Argentina vào năm 2005 và 2009.

Mascherano từng sát cánh 413 trận với Messi.
Mascherano từng sát cánh 413 trận với Messi.

Mascherano đã sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi 413 trận trong cả màu áo Barelona lẫn tuyển Argentina.

Tổng cộng anh ra sân hơn 600 trận trong màu áo câu lạc bộ, đồng thời cũng có 147 lần khoác áo tuyển quốc gia xứ Tango với đỉnh cao là vào đến trận chung kết World Cup 2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.