Truyền thông Saudi Arabia ‘khích tướng’ tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Arriyadiyah nhận định tuyển Việt Nam sẽ ‘không chơi phòng ngự tiêu cực mà đá cân bằng, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của Saudi Arabia’ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Truyền thông Saudi Arabia cho biết đội nhà đã có kế sách khi đối đầu tuyển Việt Nam.
Truyền thông Saudi Arabia cho biết đội nhà đã có kế sách khi đối đầu tuyển Việt Nam.

Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Saudi Arabia với tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mrsool Park vào lúc 01 giờ ngày 3/9 (theo giờ Hà Nội).

Dù tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đội bóng có biệt danh “Đại bàng xanh” nhưng tờ Arriyadiyah của Saudi Arabia vẫn dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo những lời "có cánh".

“Chiến lược gia Park Hang-seo sẽ không chọn lối chơi phòng ngự quá tiêu cực mà sẽ có sự cân bằng giữa các tuyến của tuyển Việt Nam”, tờ báo xứ Ả rập nhận định sau khi quan sát đội tập luyện những ngày qua.

“Các buổi tập ông Park chú trọng đến vấn đề thể lực, cái bài phòng ngự, xen lẫn các bài tấn công khi cho các cầu thủ phối hợp trong không gian hẹp”, tờ Arriyadiyah tiếp tục: “Đội tuyển Việt Nam sẽ đá cân bằng giữa các tuyến và sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi có cơ hội”.

Báo Saudi Arabia mong tuyển Việt Nam không phòng thủ tiêu cực.

Báo Saudi Arabia mong tuyển Việt Nam không phòng thủ tiêu cực.

Thực tế, truyền thông Saudi Arabia cũng mong đội tuyển Việt Nam đá sòng phẳng bởi họ là đội bóng mạnh hơn và cần chiến thắng. Do đó, đây cũng có thể là chiêu ‘khích tướng’ của truyền thông đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, tờ Arriyadiyah cũng tiết lộ về tình hình của đội chủ nhà Saudi Arabia trong những ngày gần đây.

“Có vẻ như nhà cầm quân người Pháp Herve Renard đã có chiến thuật ưng ý khi đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 2/9 (thờ giờ địa phương)”, tờ Arriyadiyah cho biết. “Các cầu thủ được yêu cầu phải chơi nhanh, luân chuyển bóng nhanh và sẵn sàng sút ngay khi có khoảng trống”.

Tờ Arriyadiyah còn thông tin thêm việc tiền vệ đội trưởng Salman Al-Faraj đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội, sau một ngày xin nghỉ do có người nhà vừa qua đời. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.