Truyền thông Indonesia phản ứng trái chiều khi đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Bola nhấn mạnh đã đến lúc Indonesia đòi nợ Việt Nam sau thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi trang CNN Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam có thể mang tới "tai họa" cho đội nhà.

Tờ Bola lên dây cót tinh thần cho thầy trò Shin trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2020.
Tờ Bola lên dây cót tinh thần cho thầy trò Shin trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2020.

“Đã đến lúc thầy trò Shin Tae-yong đòi nợ đoàn quân của Park Hang-seo”, tờ báo thể thao nổi tiếng của xứ Vạn Đảo bình luận sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020: “Việc chung bảng với Việt Nam là cơ hội tốt để chúng ta đòi lại những gì đã mất”.

Lá thăm may rủi đưa Indonesia vào bảng B AFF Cup 2020 cùng Việt Nam Malaysia, Campuchia và Lào.

“Gặp nhau tại vòng bảng AFF Cup 2020 là lần thứ 12 ông Shin Tae-yong đối đầu Park Hang-seo”, Bola tiếp tục: “Đây là dịp tốt để đòi nợ khi Indonesia có thành tích đối đầu tốt trước Việt Nam tại sân chơi khu vực với 3 thắng, 4 hòa và thua 2 trận”.

Kể từ khi gia nhập bóng đá Việt Nam năm 2017, chiến lược gia Park Hang-seo đã giúp các “Chiến binh Sao vàng” thắng như chẻ tre trước các đối thủ Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.

Đội thắng 3-1 ngay trên sân nhà Indonesia ở lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Việt Nam cũng hạ đội bóng xứ Vạn đảo 2-1 ở vòng bảng SEA Games 2019 và 3-0 ở chung kết để lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh vinh quang.

Hiệu ứng Park Hang-seo là một phần lý do Indonesia ký hợp đồng với Shin Tae-yong - đồng hương của ông Park. Shin từng thắng 8, hoà 1 và chỉ thua 1 khi đối đầu Park lúc họ còn làm việc tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Shin Tae-yong chưa thể giúp Indonesia chặn đà thua Việt Nam khi lần gần nhất họ thua 0-4 ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất UAE hôm 7/6.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng Indonesia 4-0 hồi tháng 6.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng Indonesia 4-0 hồi tháng 6.

“Cố lên HLV Shin Tae-yong dù đối thủ có đang là đương kim vô địch AFF Cup”, tờ Bola chốt lại: “ Người hâm mộ hơn lúc nào hết mong đợi ông giúp Indonesia đòi nợ đối thủ cả vốn lẫn lời”.

 AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ 5/12 đến 1/1/2022 và sẽ đá tập trung nhưng địa điểm hiện vẫn chưa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chốt lại.

Truyền thông Indonesia hoang mang khi đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam

Trái ngược với tờ Bola, nhận định về việc đội nhà nằm cùng bảng đấu với đương kim vô địch Việt Nam trang CNN Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề: "Những bước tiến nặng nề của ĐTQG Indonesia trong trận đấu với Việt Nam và Malaysia". Tờ báo này cho rằng tuyển Việt Nam là đối thủ có thể mang tới "tai họa" cho thầy trò HLV Shin Tae-yong.

"Tuyển Indonesia đang phải đối mặt với chặng đường đầy khó khăn trước mục tiêu giành thành tích cao nhất, do phải nằm chung bảng với Việt Nam và Malaysia ở AFF Cup.

Xét về lý thuyết, Campuchia và Lào không phải là đối thủ khó chịu với tuyển Indonesia. Tuyển Indonesia chưa từng thua hai đội bóng này trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, tuyển Indonesia lại trải qua kịch bản hoàn toàn trái ngược khi gặp tuyển Việt Nam và Malaysia. Hai đội tuyển này sẽ là những đối thủ rất khó chơi với Garuda (biệt hiệu của tuyển Indonesia).

HLV Indonesia sẽ đối đầu đồng hương Park Hang Seo ở AFF Cup.

HLV Indonesia sẽ đối đầu đồng hương Park Hang Seo ở AFF Cup.

Tuyển Việt Nam và Malaysia đã trở thành tai họa cho tuyển Indonesia ở sự kiện vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ đã khiến tuyển Indonesia bất lực và phải chấp nhận đứng cuối bảng G.

Tuyển Indonesia toàn thua mỗi khi đối đầu Việt Nam và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Indonesia đã thua 1-3 trong trận ra quân gặp Việt Nam và thậm chí còn thua tới 0-4 trong trận tái ngộ. Trong khi đó, Indonesia cũng thua Malaysia 2-3 và 0-2.

Những kết quả tiêu cực này cho thấy Việt Nam và Malaysia có nhiều khả năng sẽ mang tới tai họa và trở thành chướng ngại vật để Indonesia lọt vào bán kết AFF Cup 2020".

Trong khi đó, tờ Bola vẫn cho rằng Indonesia có cơ hội để đòi nợ trận thua tại UAE. "Trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup 2020 sẽ là lần gặp nhau thứ 12 giữa Shin Tae Yong với Park Hang Seo Đây là thời điểm thích hợp để đòi nợ.

Hơn nữa, Indonesia có thành tích đối đầu thuyết phục trước Việt Nam ở AFF Cup. Trong 9 lần gặp nhau ở đấu trường này, Garuda có thành tích 3 thắng, 4 hòa và 2 thua.

Tuy nhiên, nhiều người dự đoán trận đấu sẽ hấp dẫn và khó khăn cho Indonesia. Hãy nhớ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup".

Trong khi đó, phản ứng của tờ Indo Sport có phần thực tế hơn sau khi có kết quả bốc thăm: "Indonesia nằm ở bảng đấu khá khó khăn, khi phải gặp Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2020".

Theo tiết lộ mới đây của tờ Siamsport thì một đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 tại xứ chùa Vàng đã khẳng định 99% giải sẽ được tổ chức tại Singapore. Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu.

Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup hai lần vào năm 2008 và 2018. Trong khi đó Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cúp.

Tuyển Singapore cũng gây ấn tượng rất mạnh khi từng 4 lần vô địch giải đấu này, trong khi Malaysia cũng một lần lên ngôi vào năm 2010. 

Các đội bóng còn lại đều chưa một lần được nếm trải cảm giác được nâng Cup ở giải đấu danh giá nhất khu vực. Được biết mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup là bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được hơn 2 năm về trước.

Đây cũng là điều khoản trong bản hợp đồng mới mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cách đây hơn một năm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ