Trước trận Việt Nam - Austrlia: HLV Park Hang-seo "hứa" mang niềm vui cho người hâm mộ

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo cho biết sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi Việt Nam tiếp Australia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy Park trả lời họp báo trước trận Việt Nam - Australia.
Thầy Park trả lời họp báo trước trận Việt Nam - Australia.

"Australia là đối thủ rất mạnh. Đa phần cầu thủ của họ đang chơi bóng ở nước ngoài”, HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo diễn ra lúc 15h30 ngày 6/9: “Họ đã ghi tới 28 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 8 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã nói lên tất cả”.

Đánh giá tổng thể về đội bóng xứ chuột túi, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Đội bóng của ông Graham Arnold có thể hình, thể lực tốt và kỹ năng chơi bóng đa dạng. Ngoài bóng bổng, họ chơi đầy đa dạng với bóng ngắn, bóng dài và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong tấn công. Nhờ sự trải nghiệm ở bóng đá châu Âu nên các cầu thủ của họ còn rất bản lĩnh”.

Dù phải đối đầu với đội vừa đả bại Trung Quốc 3-0 ở lượt trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng thầy Park cho biết đã lên phương án kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai, 7/9.

“Chúng tôi đã lên phương án kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai”, nhà cầm quân sinh năm 1957 nhấn mạnh: “Các cầu thủ Việt Nam cần giữ sự tập trung tối đa, hạn chế sức mạnh đối thủ và nỗ lực giành kết quả tốt nhất”.

Chiến thắng đậm trước Trung Quốc giúp Australia dẫn đầu, trong khi Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1-3 đang xếp áp chót bảng B.

Việt Nam có khởi đầu rất tốt khi Quang Hải mở tỷ số ở ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh cùng quả 11m khiến đội tuyển Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1-3.

Từ vòng loại thứ hai, Việt Nam đã chịu 5 quả phạt đền. “Tôi cho rằng việc chúng ta bị nhiều tình huống phạt penalty, có thể là thói quen phòng ngự của các cầu thủ trẻ. Khó trả lời chính xác nguyên nhân ra sao. Các đối thủ tạo áp lực quá nhiều và các cầu thủ phải thực hiện động tác phòng ngự khi đối thủ đột phá. Tôi chưa xem các đối thủ phòng ngự ở các tình huống ra sao, nhưng đôi khi trong trận đấu cũng có áp lực”, thầy Park giải thích.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Australia diễn ra lúc 19 giờ ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình nhưng do Covid-19 nên khán giả không được phép vào sân.

Điểm tựa sân nhà giúp Việt Nam giữ mạch 17 trận bất bại tại Mỹ Đình, thầy Park cho biết đội sẽ làm tốt nhất những gì có thể.

“Australia nằm ở top 5 châu Á nên thực sự họ rất mạnh”, HLV Park Hang-seo nói: “ Toàn đội sẽ phát huy tối đa năng lực để có thành tích cao nhất trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ