Trước khi về nước, HLV Kiatisuk nói lời "gan ruột" về bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Do V-League hoãn đến năm 2022 nên hôm nay HLV Kiatisuk cùng các trợ lý trở về Thái Lan. Trước khi tạm xa Việt Nam, chiến lược gia người Thái đã có những chia sẻ với báo chí.

HLV Kiatisuk khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai.
HLV Kiatisuk khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 3/8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định thông qua kế hoạch hoãn V.League đến tháng 2/2022 sau khi tham khảo ý kiến và bàn bạc giữa các bên liên quan.

Hôm nay (8/8), HLV Kiatisuk và các trợ lý lên đường trở về nước. Chiến lược gia người Thái đã sang Việt Nam được hơn 8 tháng, đây là lần đầu tiên ông trở về Thái Lan.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cho các cầu thủ nghỉ tập từ ngày 30/7. Sau khi tiêm xong vắc xin phòng Covid-19, ngoại trừ 6 cầu thủ lên đội tuyển, tất cả được phép về với gia đình.

"V-League hiện vẫn đang tạm hoãn trong khi đội đã có kế hoạch cho cầu thủ nghỉ ngơi. Vì vậy tạm thời HLV Kiatisuk sẽ về Thái Lan thăm gia đình, nghỉ ngơi", Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Mặc dù đang còn thời hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai nhưng thời gian gần đây, có nhiều tin đồn nói rằng HLV Kiatisuk có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Tin đồn này càng có cơ sở khi chính bầu Đức đã bật đèn xanh và sẵn sàng "nhường" Kiatisuk cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan nếu họ thật sự thiết tha.

"Hợp đồng của Kiatisuk với CLB Hoàng Anh Gia Lai còn thời hạn đến cuối năm 2022, nhưng V-League hiện giờ chưa biết có đá lại được trong năm nay hay không?

Sang năm tới 2022 cũng chưa chắc đá được, vì dịch bệnh như thế này thì không có gì chắc chắn cả. Với tình hình này thì tôi có muốn giữ Kiatisuk cũng không được, và cũng không nên giữ", bầu Đức chia sẻ với báo chí.

Không ít CĐV của đội bóng phố Núi đã lo ngại sẽ mất chiến lược gia tài ba này. Tuy nhiên, hôm nay trước khi về nước, HLV Kiatisuk đã có những chia sẻ và dập tan mọi tin đồn.

"Đây là lần đầu tiên tôi chính thức nói rằng, tôi tiếp tục gắn bó với bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai cho đến khi kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2022", HLV Kiatisuk khẳng định.

"Tôi là người sống thiên về nội tâm, luôn tôn trọng tình nghĩa. Do vậy khi bầu Đức mời trở lại Pleiku, tôi gật đầu ngay mà không đắn đo. Gia đình cũng ủng hộ khi biết tôi đến với Pleiku lần nữa.

Cái nghĩa, cái tình mà bầu Đức, cũng như tình cảm người hâm mộ Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho tôi quá lớn. Tôi cần phải đền đáp xứng đáng niềm tin ấy", HLV Kiatisuk chia sẻ cùng Báo Tuổi Trẻ.

Chiến lược gia người Thái cũng cho biết, ông chưa nhận được lời mời nào từ Liên đoàn bóng đá Thái lan. Thế nhưng, nếu có nhận được ông cũng "xin cảm ơn họ" để tiếp tục gắn bó với bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai.

Thực tế, rất khó để Kiatisuk trở lại ngồi "ghế nóng" đội tuyển Thái Lan bởi những mâu thuẫn từ quá khứ. Kiatisuk từng rất thành công trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng sau đó ông đã bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải sau vòng loại cuối World Cup 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ