Trọng tài sân Thanh Hoá phải nhờ cảnh sát cơ động hộ tống rời sân

GD&TĐ - Cảnh sát cơ động đã phải vào sân hộ tống tổ trọng tài rời đi trong sự phản ứng dữ dội từ các thành viên CLB TP HCM sau trận hoà 1-1 với Thanh Hóa chiều 12/4.

Cảnh sát cơ động phải vào sân hộ tống tổ trọng tài.
Cảnh sát cơ động phải vào sân hộ tống tổ trọng tài.

Các cầu thủ và thành viên BHL đội khách “hùng hổ” lao vào sân quây lấy tổ trọng tài đòi “phải quấy” ngay sau tiếng còi vãn cuộc vang lên.

Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác cho rằng tổ trọng tài đã thiên vị chủ nhà khi cho bù quá số thời gian qui định, dẫn đến việc Thanh Hoá gỡ hoà ở phút 90+5.

Trợ lý Filipe của đội khách nhận thẻ đỏ từ trọng tài Viết Duẩn.
Trợ lý Filipe của đội khách nhận thẻ đỏ từ trọng tài Viết Duẩn.

Sự việc càng trở nên “khó kiểm soát” khi trợ lý Luis Viegas Filipe của TP.HCM phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn do lỗi phản ứng.

Để vãn hồi trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên sân Thanh Hoá đã phải vào sân hộ tống trọng tài Nguyễn Viết Duẩn và các trợ lý rời đi.

Trợ lý Filipe vẫn phản ứng dữ dội...
Trợ lý Filipe vẫn phản ứng dữ dội...

“Các trọng tài chỉ muốn trao thêm cơ hội cho chủ nhà với việc cho họ được hưởng đá phạt khi trận đấu chỉ còn vài giây. Trọng tài không công tâm, họ đã thiên vị Thanh Hoá”, HLV Alexandre Polking bức xúc sau trận đấu.

Trận đấu trên sân Thanh Hoá có 5 phút bù giờ, nhưng chủ nhà được đá phạt và Trịnh Văn Lợi bật cao đánh đầu gỡ hoà 1-1 ở giây 49 của phút bù giờ thứ 6.

Trước đó, tiền vệ Việt Kiều Mỹ Lee Nguyễn mở tỷ số cho đội chủ sân Thống Nhất.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và TP HCM diễn ra với nhiều pha va chạm nảy lửa.
Trận đấu giữa Thanh Hoá và TP HCM diễn ra với nhiều pha va chạm nảy lửa.

Cuộc “thư hùng” thuộc vòng 9 V-League tại Thanh Hoá thiếu những cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng thừa những tình huống va chạm nảy lửa.

Phút 53, sau khi phạm lỗi với đối phương, Thành Long của Thanh Hoá còn cố tình đá vào Junior Barros đang nằm sân.

“Không phải dạng vừa”, ngoại binh của TP HCM vùng dậy nằm đè lên người và bóp cổ Thành Long.

Hiện đội bóng TP HCM đang có 10 điểm xếp vị trí thứ 11, còn Thanh Hoá với 11 điểm đang xếp trên 2 bậc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.