Trọng tài "không may mắn" cầm còi trận Trung Quốc tiếp tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan (UAE) sẽ cầm còi trận Trung Quốc tiếp Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7/10 tới.

Trọng tài Hassan từng bắt trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: HL)
Trọng tài Hassan từng bắt trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: HL)

Thông tin được tờ Sina (Trung Quốc) tiết lộ, theo đó các trợ lý của ông Mohamed Abdullah Hassan cũng đều là người UAE, cụ thể gồm các ông Mohamed Ahmed Yousef Hamadi và Hassan Mohamed Mahri.

Trọng tài thứ tư là Adel Hamis Nakbi, ngoài ra tổ VAR cũng đều là người UAE với tổ trưởng Amar Ali Juma Janabi và trợ lý Omar Mohamed Hassan Ali. 

Đáng chú ý, Trung Quốc cũng sẽ tiếp Việt Nam trên sân trung lập Sharjah ở UAE và hiện tại đội bóng do Li Tie dẫn dắt cũng đang thuê sân này để rèn quân kể từ sau trận lượt trận thứ hai.

“Do trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam diễn ra ở UAE nên cả FIFA và AFC đều áp dụng nguyên tắc gần nhau nên trực tiếp chỉ định tổ trọng tài người UAE điều hành trận đấu”, tờ Sina tiết lộ thông tin gây bất ngờ, bởi lẽ thường danh sách trọng tài điều khiển các trận đấu chỉ được công bố ít ngày trước giờ bóng lăn nhưng trận đấu này 3 tuần nữa mới diễn ra.

Cũng thông tin từ Sina, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan vốn không may mắn với các đội bóng của Trung Quốc cả cấp CLB lẫn các đội tuyển.

Lần gần nhất ông Mohamed Abdullah Hassan làm trợ lý tổ VAR trận Trung Quốc thua Nhật Bản 0-1 hôm 7/9.

Ông Hassan làm trợ lý VAR trận Trung Quốc thua Nhật Bản hôm 7/9.
Ông Hassan làm trợ lý VAR trận Trung Quốc thua Nhật Bản hôm 7/9.

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan cũng được đánh giá không đem lại may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Ông từng điều khiển trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết Asian Cup 2019.

Trước đó, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan điều khiển trận U20 Việt Nam thua U20 Honduras 0-2 tại VCK World Cup U20 năm 2017.

Xa hơn nữa, ông bắt chính trận U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc 0-6 tại vòng bảng giải U19 châu Á năm 2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.