Toan tính của đội bóng đầu tiên vào bán kết SEA Games 31

GD&TĐ - Chính thức vượt qua vòng bảng nhưng huấn luyện viên U23 Malaysia không muốn đội nhà đối đầu U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn tránh đội chủ nhà ở bán kết. Họ là đương kim vô địch, có nhiều cầu thủ chất lượng lại nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà” - huấn luyện viên Brad Maloney nói: “Tôi nghĩ, không chỉ có Myanmar mà bất cứ đội nào cũng muốn né Việt Nam nếu muốn vào chung kết”.

Malaysia trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết SEA Games 31 sau khi hòa Singapore 2-2 chiều 14/5. Họ hiện đang có 7 điểm, chắc chắn có được một trong hai vị trí đứng đầu bảng B.

“Tôi rất tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm trước Singapore, bởi việc xây chắc ngôi đầu sẽ giúp chúng tôi gặp nhiều thuận lợi trước khi bước vào vòng bán kết” - ông Maloney tiếp tục: “Bóng  là vậy và chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu U23 Campuchia ở lượt trận cuối”.

Malaysia và Singapore hoà nhau 2-2 chiều 14/5.

Malaysia và Singapore hoà nhau 2-2 chiều 14/5.

Nếu đánh bại U23 Campuchia lượt cuối, Malaysia sẽ đứng đầu bảng B, khả năng cao tránh được U23 Việt Nam đội đang dẫn đầu bảng A.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu Campuchia và sẵn sàng cho bán kết” - thuyền trưởng Malaysia nhận xét: “Bảng A thực sự cam go khi Việt Nam, Indonesia và Myanmar đều là những đội mạnh”.

Còn với trận hòa trước Malaysia, cùng việc Thái Lan đánh bại Campuchia ở trận đấu diễn ra sau đó, khiến Singapore chính thức bị sớm.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Singapore. Tôi hy vọng sau giải đấu này cầu thủ sẽ trưởng thành hơn” - trưởng Nazri Nasir buồn bã nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ