Tiền vệ Jadon Sancho (Man Utd): từng là “Đồ bỏ đi” thành ngôi sao lớn

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở nơi nổi tiếng là hang ổ của đủ loại tội phạm, song Jadon Sancho vẫn tìm cho mình một lối thoát để rồi trở thành hợp đồng “bom tấn” của đội bóng danh tiếng Man Utd.

Jadon Sancho trở thành cầu thủ ngôi sao sau 3 năm chơi bóng ở Đức.
Jadon Sancho trở thành cầu thủ ngôi sao sau 3 năm chơi bóng ở Đức.

Đắt giá thứ 4 trong lịch sử

Tài năng trẻ 21 tuổi người Anh đã đặt bút kí hợp đồng với Quỷ đỏ thành Manchester tới mùa hè năm 2026. Theo báo giới Anh, Man Utd đã phải chi 85 triệu euro (tương đương 73 triệu bảng) cho thương vụ này. Sancho nhận mức lương 175.000 bảng/tuần, con số ít hơn rất nhiều so với những thông tin ban đầu lên đến 350.000 bảng/tuần. Tiền lương của Sancho chỉ đứng thứ 8 ở Man United. Đứng đầu là thủ môn David De Gea (375.000 bảng/tuần).

Theo thống kê Premier League, Sancho đang là bản hợp đồng đắt giá thứ 5 trong lịch sử. Đứng đầu vẫn đang là Paul Pogba (từ Juventus sang Man Utd với giá 89 triệu bảng). Harry Maguire cao thứ 2, anh chuyển từ Leicester sang Man Utd với giá 80 triệu bảng. Đứng ngay phía sau Maguire là Virgil Van Dijk (từ Southampton sang Liverpool) và Romelu Lukaku (từ Everton sang Man Utd) với cùng 75 triệu bảng.

73 triệu bảng cũng là một mức giá “khủng’ trong thời buổi tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Sancho đang là hợp đồng đắt giá nhất ở thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021 và với Quỷ đỏ, cầu thủ người Anh trở thành hợp đồng đắt giá thứ 4 trong lịch sử. Cựu học viên của Man City thực tế đã được Man Utd săn đón từ năm ngoái, song phải tới hè này Quỷ đỏ mới có thể hoàn tất thương vụ “bom tấn” từ Dortmund. Một phần do đội bóng nước Đức chấp nhận giảm giá, không cương quyết bảo lưu con số 100 triệu bảng.

Trong màu áo Dortmund, Sancho đã thi đấu tổng cộng 137 trận, ghi 50 bàn thắng và kiến tạo 64 bàn khác, con số rất ấn tượng với một tiền vệ. Tính riêng Bundesliga, Sancho đã có in dấu giày vào 78 bàn thắng (37 bàn, 41 đường kiến tạo), đứng thứ 10 ở danh sách Top 10 cầu thủ có nhiều bàn thắng và kiến tạo nhất các giải VĐQG hàng đầu châu Âu 3 năm qua. Thành tích của Sancho ngang bằng với Harry Kane - ngôi sao đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo mùa trước của Ngoại hạng Anh.

Không có cầu thủ 21 tuổi nào ở châu Âu có thể sánh ngang Sancho trong 3 năm qua. Tân binh của Quỷ đỏ nằm trong Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2020/21 về kiến tạo, tạo cơ hội và tạo ra cơ hội lớn. Sancho chưa đạt đến độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp. Anh sẽ còn xuất sắc hơn trong những năm tới. “Tôi luôn biết ơn vì Dortmund đã cho tôi cơ hội. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ trở lại Anh vào một ngày nào đó. Man Utd đang sở hữu đội hình trẻ rất tiềm năng, có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt”, Jadon Sancho chia sẻ.

Man Utd nhận định khả năng chuyền bóng, sáng tạo cùng nhiều phẩm chất khác của Sancho sẽ là sự bổ sung lý tưởng. “Jadon Sancho là mẫu cầu thủ mà tôi luôn muốn mang về. Thành tích ghi bàn và kiến tạo của cậu ấy đã nói lên tất cả.

Ngoài ra, Sancho còn mang tới tốc độ, sự tinh quái cũng như tính đột biến cho đội bóng. Ở độ tuổi của mình, cậu ấy đã thể hiện được sự can đảm khi rời nước Anh và chứng tỏ được mình ở nước ngoài”, HLV Solskjaer nhận xét về Jadon Sancho.

Cầu thủ 21 tuổi người Anh trong buổi ký hợp đồng với Man Utd.

Cầu thủ 21 tuổi người Anh trong buổi ký hợp đồng với Man Utd.

Cầu thủ mang phong cách Nam Mỹ

Jadon Sancho sinh năm 2000, từng là học viên của lò đào tạo Man City nhưng đội chủ sân Etihad không phải là đội bóng đầu tiên phát hiện ra anh. Sancho có 7 năm tập luyện ở đội trẻ Watford trước khi gia nhập Man City vào năm 14 tuổi.

3 năm tại Man City là quãng thời gian Sancho bộc lộ tất cả những tố chất về tốc độ, tinh tế và cả sự phá cách trong lối chơi. Sau các buổi tập, Sancho tới phòng phân tích dữ liệu, xin ý kiến các chuyên gia về cách chơi của mình.

Được đánh giá cao ở các tuyến trẻ nhưng Sancho không thể có chỗ đứng trong đội hình Man City vốn luôn đầy rẫy những ngôi sao lớn. Đầu mùa giải 2018, HLV Pep Guardiola thuyết phục Sancho ký hợp đồng chuyên nghiệp và chơi ở đội dự bị. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Anh yêu cầu được ra đi. Thời điểm đó, Real Madrid và Monaco ngỏ ý chiêu mộ Sancho nhưng Dortmund là đội bóng quyết tâm nhất. Đội bóng nước Đức chỉ phải bỏ 8 triệu euro để có được anh từ Man City.

Sancho sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ  Kennington, miền Nam London. Thị trấn này nổi tiếng là hang ổ của đủ loại tội phạm. Cha mẹ anh, ông bà Sean Sancho đều tới từ Trinidad & Tobago và gốc gác nhập cư khiến Sancho bị nhiều bạn bè cùng trang lứa chế nhạo. Thu nhập của người bố là nhân viên bảo vệ cửa hàng và những đồng tiền làm thêm ở tiệm giặt là của người mẹ không đủ trang trải cho các thành viên trong gia đình. Điều đó thôi thúc cậu bé Sancho làm điều gì đó thật  “lớn lao”.

“Xung quanh có nhiều người làm việc xấu nhưng tôi dành toàn bộ thời gian sau giờ học để chơi bóng trên đường phố và những con hẻm nhỏ, bên đám bạn”, Sancho từng chia sẻ với BBC. Nhưng thời gian dài lăn lộn với trái bóng trên đường phố, với những người bạn cùng cảnh đã mang đến cho Sancho bản năng, sự ngẫu hứng của người Brazil. “Ít ai nghĩ nền bóng đá Anh lại sản sinh ra một tài năng mang đậm phong cách Nam Mỹ như Sancho”, HLV Lucien Favre của Dortmund nhận định vào năm 2018.

Sancho sống rất tình cảm. Cầu thủ này luôn rất sợ những chuyến bay bởi nó mang đến suy nghĩ về sự xa cách giữa anh và gia đình. Sancho cũng nặng lòng với người em trai qua đời khi mới 5 tuổi, sau một trận ốm nặng. Sancho đã xăm một câu thơ trong bài thơ mình tự sáng tác lên tay cùng hình chú chim bồ câu.

“Tôi luôn nhớ tới em trai mình, người không thể chứng kiến tôi chơi bóng. Hi vọng rằng cánh chim bồ câu sẽ đưa em về miền đất của chúa” – Sancho chia sẻ.

“Những đứa trẻ ở Kennington đa phần lớn lên trong những gia đình nghèo khó. Mỗi lần tôi trở về nhà, chúng đều vây quanh tôi và muốn được tặng áo. Tất nhiên, tôi không từ chối, tôi gửi cho tất cả cùng thông điệp: Các em đừng bao giờ làm điều xấu, nếu không thể trở thành cầu thủ bóng đá, hãy tới trường, học hành chăm chỉ để trở thành công dân tốt” - Jadon Sancho.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ