Thua trận, thủ môn tức giận đá hỏng thiết bị VAR

GD&TĐ - Thủ môn Gatito Fernandez đã đá hỏng thiết bị VAR sau khi đội nhà Botafogo thua Internaciona với tỷ số 0-2 ở giải vô địch Brazil, hôm 29/8 (giờ địa phương).

Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, thủ thành Gatito vẻ mặt tức giận, đã đá vào thiết bị VAR khiến nó rơi xuống đất hư hỏng, trong khi các cầu thủ vẫn đang trên đường rời sân bóng.

Hành động thiếu kiềm chế của thủ thành 32 tuổi người Paraguay xuất phát từ việc đội nhà Botafogo bị VAR can thiệp khiến bị hủy 2 bàn thắng, dẫn tới làm thay đổi kết quả trận.

Thủ môn Gatito trong màu áo Botafogo ở giải vô địch Brazil.
Thủ môn Gatito trong màu áo Botafogo ở giải vô địch Brazil.

Nhiều cổ động viên Brazil đã chỉ trích VAR vì nó làm mất đi tính “hồn nhiên” của bóng đá: “VAR đã tước mất niềm vui và tính tự nhiên của bóng đá. Nếu vẫn còn có VAR, tôi không xem bóng đá nữa”.

Trong khi đó, một người khác bình luận khá hài hước: “Tôi đã thấy một tài xế phá hỏng hệ thống camera giám sát sau khi anh ta bị cảnh sát thổi phạt, nhưng cầu thủ phá hỏng VAR mới lần đầu tiên nghe thấy!”.

Thiết bị VAR bị thủ môn Gatito đá hư hỏng.
Thiết bị VAR bị thủ môn Gatito đá hư hỏng.

Hiện Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Brazil vẫn chưa lên tiếng về vụ việc và cũng không rõ hành động đá hỏng thiết bị VAR của thủ thành Gatito Fernandez có phải “trả giá” hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.