Thủ thành PSG bị tố "bán đứng" HLV tuyển quốc gia

GD&TĐ -Thủ thành Keylor Navas và một số đồng đội ở tuyển Costa Rica bị cáo buộc cố tình thua trận để huấn luyện viên trưởng Jose Luis Pinto “bay chức”.

Keylor bị tố cáo "bán đứng" huấn luyện viên nhà.
Keylor bị tố cáo "bán đứng" huấn luyện viên nhà.

Các cáo buộc nhắm vào thủ thành đang thuộc biên chế PSG và các cầu thủ như Bryan Ruiz và Celso Borges, được khai báo tại tòa hôm 15/3.

Trình bày trước Hội thẩm đoàn, cựu Giám đốc Liên đoàn bóng đá Costa Rica (FECODA) Eduardo Li khai rành rọt.

“Trong hợp đồng của FECODA với Luis Pinto có điều khoản cho phép đơn phương chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên nếu tuyển Costa Rica thua 3 trận liên tiếp”, vị quan chức đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời nhấn mạnh.

“Các cầu thủ đã biết về điều khoản này”, Li nói thêm. “Keylor Navas là người đã nói "hãy để đội nhà thua 3 trận đấu’. Họ muốn ​​Luis Pinto bị sa thải”.

Dự kiến, huấn luyện viên Jose Luis Pinto cũng sẽ xuất hiện tại phiên tòa vào ngày hôm nay, 16/3.

Keylor Navas là thủ môn nổi tiếng từng khoác áo Real Madrid, trước khi gia nhập PSG.

Tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua, anh đã chặn đứng quả sút phạt 11m của Leo Messi, qua đó góp phần giúp đội nhà đả bại Barcelona với tổng tỷ số 5-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ